Chi bộ thôn Phước An 2: Lãnh đạo học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

(NTO) Chi bộ thôn Phước An 2, xã Phước Vinh (Ninh Phước) hiện có 11 đảng viên. Những năm qua, cấp ủy chi bộ thôn luôn tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chú trọng công tác vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 
Nhân dân thôn Phước An 2 hiến đất làm hệ thống kênh mương cấp 2,3. Ảnh: TM

Đồng chí Lê Duy Quang, Bí thư chi bộ thôn, cho biết: Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy và đảng viên đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia. Nên việc đầu tiên là chi bộ xây dựng Nghị quyết lãnh đạo; tổ chức cho từng đảng viên đăng ký “làm theo” cụ thể và chịu trách nhiệm với phần việc được phân công; hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, đảng viên phải báo cáo rõ tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân ở địa bàn mình phụ trách, qua đó chi bộ cho ý kiến chỉ đạo.

Với tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm” để giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất, cấp ủy chi bộ đã phân công đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực vận động người dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững bằng nhiều hình thức như: Vận động bà con tăng gia sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; đề xuất với chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học-kỹ thuật đưa các loại giống cây trồng cho năng suất cao vào sản xuất, mở rộng phát triển chăn nuôi theo hướng thị trường. Ngoài ra, cấp ủy chi bộ còn lãnh đạo Ban Quản lý thôn, các tổ chức đoàn thể vận động thành lập được 2 Tổ giải quyết việc làm tại địa phương với 20 thành viên tham gia và 2 tổ góp vốn xoay vòng. Từ sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ và sự tiên phong của các đảng viên, nhiều mô hình như: trồng lúa, bắp lai giống, táo, nuôi bò vỗ béo, cừu vỗ béo... đã được bà con áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Nhờ đó, thu nhập bình quần đầu người của thôn đạt 29 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,27%. Bên cạnh đó, điểm nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ còn thể hiện qua công tác lãnh đạo nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, đã vận động được 270 hộ dân hiến đất làm đường nội đồng, hệ thống kênh mương cấp 2 và cấp 3, với chiều dài 3 km; vận động nhân dân đóng góp được 70 triệu đồng bêtông 2 tuyến đường nội thôn, với chiều dài 700 m; huy động người dân đóng góp đất đá, ngày công nâng cấp 4 tuyến đường nội đồng, với chiều dài gần 1,5 km.

Trong thực hiện các phong trào thi đua, cấp ủy chi bộ đã đề ra Nghị quyết, kế hoạch cụ thể để triển khai đến từng đảng viên và nhân dân thực hiện, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tích cực tham gia công tác xã hội.

Đồng chí Nguyễn Lập, Bí thư Đảng ủy xã Phước Vinh, cho biết: Qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cấp ủy và tập thể đảng viên Chi bộ thôn Phước An 2 đã có sự đổi mới, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động ở thôn ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Đây là điều kiện thuận lợi giúp thôn Phước An 2 thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.