Đại hội đại biểu cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh

(NTO) Ngày 17-8, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022. Đến dự có các đồng chí: Cao Văn Hóa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Ánh Chức, Vụ trưởng Vụ Các tôn giáo khác thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

 
Các đồng chí: Cao Văn Hóa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Ánh Chức, Vụ trưởng Vụ Các Tôn giáo khác
và các đại biểu dự Đại hội.. Ảnh: Sơn Ngọc
 
 
Đồng chí Cao Văn Hóa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh. Ảnh: Sơn Ngọc

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 700 hộ, với 2.950 tín đồ Hồi giáo Islam sinh hoạt tín ngưỡng tại 4 thánh đường. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo Ban Hakem các khu vực hoạt động tôn giáo đúng tôn chỉ, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chức sắc và tín đồ Hồi giáo Islam tích cực góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương ngày càng giàu mạnh. Ban Đại diện huy động các nguồn lực xã hội chăm lo nâng cao đời sống tín đồ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; huy động các nguồn lực chăm lo tốt công tác từ thiện xã hội; vận động tín đồ giúp nhau sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ánh Chức, Vụ trưởng Vụ Các tôn giáo khác ghi nhận và biểu dương Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Ban Đại diện tiếp tục hướng dẫn chức sắc, tín đồ thực hiện tốt hoạt động tôn giáo theo đúng giáo lý, giáo luật và pháp luật. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho chức sắc, chức việc, tín đồ. Phát huy tốt vai trò của chức sắc, chức việc trong hoạt động tôn giáo, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại hội suy cử 14 đại biểu vào Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động và thực hiện hoạt động tôn giáo góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong 5 năm 2012-2017; Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương.