Xóm Dừa hôm nay

(NTO) Trong nắng thu tháng Tám lịch sử, chúng tôi tìm về căn cứ “lõm” cách mạng Xóm Dừa (nay là khu phố 7) phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm - nơi hình thành đội quân du kích “châm ngòi” cho nhiều cuộc nổi dậy đấu tranh của quân và dân Đô Vinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đi trên con đường bê tông, hai bên màu xanh của những luống rau, màu vàng của những thửa ruộng đang đến kỳ thu hoạch,…như đón chân người về nơi đây để nghe lại một thời hào hùng, để chứng kiến nhịp sống đang dần chuyển mình đổi thay từng ngày.

Trong suốt thời kỳ đấu tranh cách mạng, quân và dân Xóm Dừa phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, anh dũng đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm cùng nhân dân tỉnh nhà viết nên trang sử vẻ vang. Toàn khu phố hiện có 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gần 30 thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến. Kiên cường, bất khuất trong chiến tranh, ngày nay, người dân Xóm Dừa phát huy truyền thống anh hùng của vùng quê cách mạng, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

 
Xóm Dừa hôm nay.

Khu phố 7 hiện có 321 hộ dân, trên 1.300 nhân khẩu, sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Với tổng diện tích gần 70 ha, cây lúa chiếm trên 80% tổng diện tích canh tác, còn lại là các loại cây rau, màu. Ông Nguyễn Văn Bé, Trưởng ban Quản lý khu phố, vui mừng: Được sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông, cộng với kinh nghiệm làm lúa lâu năm, bà con nay đã biết áp dụng khoa học-kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư máy móc vào sản xuất. Hiện nay, toàn khu phố có trên 10 chiếc máy làm đất, 2 máy gặt đập liên hợp, 5 máy cày…nhờ đó không những tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất mà hầu như vụ lúa nào bà con cũng được mùa, năng suất cao, trung bình trên 70 tạ/ha. Tiêu biểu có các “lão nông” điển hình trong các phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế ở địa phương như: Phạm Văn Đảm, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Bá Lâm...

Bên cạnh trồng lúa, bà con còn đầu tư chăn nuôi, xen canh những loại cây trồng phù hợp, mang lại giá trị kinh tế để cải thiện đời sống. Theo thống kê mỗi gia đình có trung bình 1-2 con bò, có hộ lên đến 10-20 con, bình quân mỗi năm các hộ thu lãi trên 10 triệu đồng/con bò. Ngoài ra, với khoảng 8 ha rau màu các loại như; cải, diếp cá,… góp phần nâng cao thu nhập cho các nông hộ. Mặc dù sinh sống dựa vào nghề nông nhưng nhân dân Xóm Dừa luôn đoàn kết, vượt khó, nỗ lực vươn lên, bám ruộng, bám đất sản xuất nên đời sống ngày càng khấm khá. Đến nay, toàn khu phố chỉ còn 8 hộ nghèo. Trên 95% hộ gia đình có nhà ở kiên cố, khang trang…

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, bà con còn quan tâm đầu tư việc học cho con em. Hằng năm, có trên 25 học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân địa phương chung tay thực hiện tốt mô hình thu gom rác không tiếp đất, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Khu phố thực hiện tốt hương ước, quy ước, giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa nhiều năm liền…

Đồng chí Phạm Thanh Quang, Chủ tịch UBND phường Đô Vinh cho biết: Được sự quan tâm của tỉnh, thành phố, những năm qua, Xóm Dừa được đầu tư xây dựng nhiều công trình, kết cấu hạ tầng giao thông góp phần thúc đẩy phát triển các ngành nghề kinh tế, nhất là thương mại – dịch vụ, tiểu-thủ công nghiệp. Vừa qua, thành phố đầu tư 600 triệu đồng xây dựng sân phơi rộng 1.000m2, phục vụ nhu cầu phơi lúa cho nông dân, đảm bảo chất lượng và giảm thất thoát nông sản sau thu hoạch. Trong năm 2016, tỉnh cũng đầu tư trên 5 tỷ đồng bê tông toàn bộ hệ thống đường giao thông trên khu phố. Ngoài ra, con đường Phan Đăng Lưu nối dài được đầu tư xây mới, đi qua khu phố không những giúp nhiều hộ dân có điều kiện phát triển các ngành nghề kinh doanh, cải thiện đời sống, mà còn góp phần tạo nên diện mạo nông thôn mới Xóm Dừa ngày càng khang trang, sạch đẹp. Trong những năm tiếp theo, chính quyền địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, khuyến khích nhân dân địa phương đa dạng các loại hình sản xuất, mở rộng kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn với giải quyết việc làm, thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Theo đó, thời gian tới địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật cho bà con, từng bước xây dựng mô hình trồng rau an toàn, với diện tích khoảng 5ha; định hướng Nhân dân mạnh dạn mở rộng kinh doanh các ngành dịch vụ buôn bán, tăng thêm thu nhập.