Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

Sáng 17-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng. Cùng dự có Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an.

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng.
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân nhiệt liệt chào mừng Samdech Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia sang thăm và tham dự các hoạt động giao lưu với Bộ Công an Việt Nam nhân Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017.

Chuyến thăm này của đoàn thể hiện mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, gắn bó chặt chẽ giữa Việt Nam với Campuchia nói chung, giữa lực lượng Công an Việt Nam với lực lượng Công an Quốc gia Campuchia nói riêng. Các hoạt động chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong việc tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc để có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ này.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Campuchia anh em đã đạt được trong những năm qua và khẳng định quan điểm của Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn Campuchia hoà bình, ổn định, phát triển thịnh vượng.

Đảng, Chính phủ Việt Nam khẳng định trước sau như một luôn đoàn kết, gắn bó, ủng hộ nhân dân, Chính phủ Campuchia theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" nhằm tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển vì lợi ích nhân dân hai nước, góp phần gìn giữ hoà bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm ma tuý, tội phạm kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người...

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng khẳng định lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao phải hết sức chú trọng quan hệ hợp tác với lực lượng Công an Campuchia trong phòng, chống tội phạm; hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; giúp đỡ chia sẻ vật tư kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ cho Campuchia để tăng cường sức chiến đấu và năng lực công tác...

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, sự hợp tác, hội nhập giữa các quốc gia ngày càng sâu rộng, Thủ tướng đề nghị lực lượng công an hai nước tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt thoả thuận của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Campuchia trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mỗi nước. Phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương đã thiết lập; phối hợp tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế đa phương về đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng công an hai nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan bảo đảm an ninh, an toàn hành lang biên giới Việt Nam và Campuchia. Tăng cường phối hợp chống buôn lậu, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng qua biên giới nhằm góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tiếp tục duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo và giữa các đơn vị chức năng của hai Bộ với hình thức, cơ chế linh hoạt nhằm trao đổi thông tin liên quan an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội mỗi nước. Kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Chính phủ mỗi nước những vấn đề phát sinh ảnh hưởng xấu tới quan hệ tốt đẹp của hai nước để có biện pháp giải quyết. Không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá an ninh nước kia.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tạp điều kiện thuận lợi cho kiều dân hai nước sinh sống trên lãnh thổ của nhau, phù hợp luật pháp của mỗi nước. Mong phía Campuchia tiếp tục có các biện pháp phù hợp bảo đảm các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của kiều dân Việt Nam được đối xử bình đẳng như những ngoại kiều khác tại Campuchia, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Qua Phó Thủ tướng Krolahom Sar Kheng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng thái hậu, Thủ tướng Hun Sen và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Krolahom Sar Kheng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn; cho rằng điều này thể hiện tình cảm anh em gắn bó giữa hai dân tộc.

Phó Thủ tướng Campuchia cho biết chuyến thăm của đoàn đại biểu Campuchia góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 72 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; là dịp tốt để tăng cường hợp tác, củng cố quan hệ hai nước nói chung, quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng công an hai nước trong việc bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Krolahom Sar Kheng cho biết Bộ Nội vụ Campuchia luôn nỗ lực thực hiện tốt các thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt trong phối hợp trấn áp tội phạm tại khu vực biên giới và cho đến nay, đường biên giới giữa hai nước là đường biên giới hòa bình, ổn định. Bộ cũng luôn chỉ đạo lực lượng cấp dưới, các địa phương luôn giữ gìn đoàn kết với Việt Nam, giải quyết các vụ việc phát sinh tại biên giới theo phương pháp hòa bình, đây là đường lối mà hai bên cần tiếp tục duy trì.

Bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ quý giá của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đối với nhân dân Campuchia và mong sự giúp đỡ này tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Krolahom Sar Kheng khẳng định Campuchia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy tờ cho bà con người Việt sinh sống tại Campuchia, tạo điều kiện cho con em người Việt đi học.

Thay mặt Thủ tướng Campuchia, Phó Thủ tướng Krolahom Sar Kheng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia xây dựng trung tâm cai nghiện và phục hồi nhân phẩm.

Nguồn www.chinhphu.vn