Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 8 năm

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/1 vừa qua, cho biết, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thường niên của nước này năm 2010 đạt 6,1%. Đây là mức cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây tại nước này.

8 năm trước đó, mức tăng trưởng kinh tế của nước này được ghi nhận ở mức 7,2%.

Trong quý IV/2010, tăng trưởng GDP đạt 4,8%, trong khi quý trước đó đạt 4,4%. Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã ghi nhận mức tăng trưởng dưong trong 8 quý liên tiếp kể từ khi bắt đầu cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu.

Kinh tế Hàn Quốc liên tục tăng trưởng dương kể từ
khi xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu (Ảnh internet)

Tổng giá trị xuất khẩu năm 2010 đã đạt đến 465 tỷ USD, xếp thứ 7 trên thế giới. Trong quý IV/2010, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 2,4% so với quý trước đó, trong khi chi tiêu cá nhân tăng 0,3%, thấp hơn so với mức tăng 1,3% của quý III.

Theo dự báo của các nhà phân tích, tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong quý I/2011 sẽ cao hơn nhờ xuất khẩu và nhu cầu nội địa tăng. Tuy nhiên, những nhân tố đó có thể khiến lạm phát tăng cao hơn dự kiến. Ước tính, GDP trong quý I/2011 có thể tăng 1 - 1,5% so với quý IV/2010.

Với mức tăng trưởng 6,1%, chính phủ nước này dự đoán quy mô kinh tế của Hàn Quốc có khả năng đứng thứ 13 hoặc 14 trên thế giới, tăng 1 đến 2 bậc so với 2009 và thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc có thể đã vượt hơn 20.000 USD vào 2010. Năm 2009, Hàn Quốc xếp thứ 15 trong bảng xếp hạng sức mạnh kinh tế của các nước trên thế giới. Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc kỳ vọng, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 sẽ vượt 23.000 USD.

Trong khi đó, Tổng thống Lee Myung Bak đã đưa ra tuyên bố thực hiện một chiến dịch chống lạm phát trong năm 2011 với các biện pháp như: không tăng giá điện, yêu cầu các trường đại học không tăng học phí, và cố gắng duy trì CPI ở tăng 3%, đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình và những người có thu nhập thấp./.
 

(Theo ĐCS Online)