Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Triển khai nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm

(NTO) Ngày 7-8, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4, khóa XI nhằm triển khai nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động công tác Hội và phong trào hội viên, phụ nữ (HVPN) đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp Hội thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của HV; đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện nhiệm vụ vận động, hỗ trợ PN sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, các cấp Hội đã tích cực khai thác các nguồn vốn và tín chấp cho HVPN vay gần 169,7 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ hiện nay lên trên 904 tỷ đồng, với 39.632 lượt vay; phối hợp tổ chức 3 hội nghị tư vấn nghề; 17 lớp dạy nghề về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt... gần 300 hội viên tham gia; giới thiệu, tạo việc làm cho gần 1.100 chị em phụ nữ…

Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh lần thứ 4, khóa XI.

Trong 6 tháng cuối của năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp, vận động, HVPN tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã bầu bổ sung đồng chí Vũ Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.