Hội Phụ nữ Lương Sơn: Nhiều hoạt động thiết thực giúp nhau phát triển kinh tế

(NTO) Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Lương Sơn (Ninh Sơn) luôn tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc.

 
Phụ nữ xã Lương Sơn làm việc tại cơ sở sản xuất đũa.

Hội Phụ nữ xã Lương Sơn có trên 1.000 hội viên, sinh hoạt ở 6 chi hội. Chị em nơi đây chủ yếu làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ lẻ nên thu nhập chưa ổn định vì thiếu vốn mở rộng sản xuất. Nắm bắt được những khó khăn trước mắt, Hội đã đứng ra tín chấp vay vốn các ngân hàng ở địa phương với nhiều nguồn vốn ưu đãi như Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với số tiền trên 20 tỷ đồng giúp 665 lượt hội viên mạnh dạn đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó, Hội còn phát triển nguồn vốn nội lực bằng các tổ góp vốn xoay vòng ở mỗi thôn, hằng tháng chị em đóng góp từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, để giúp cho các chị em mượn đầu tư phát triển kinh tế. Đặc biệt trong hai năm qua, các hoạt động giúp nhau làm kinh tế được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Tại địa phương xuất hiện nhiều gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ không chỉ vươn lên làm giàu, mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động nữ tại địa phương. Tiêu biểu như gia đình chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn Trà Giang 3, với cơ sở sản xuất đũa, tạo công việc ổn định cho 7 hội viên. Chị Phạm Thị Ngọc Thu (thôn Trà Giang 3), công nhân xưởng cho biết: Bên cạnh giúp chồng sản xuất hơn 1ha mì, tôi tranh thủ gia công đũa ở xưởng, công việc nhẹ nhàng, nhưng cho thu nhập ổn định từ 3-4 triệu đồng/tháng, đủ trang trải cuộc sống gia đình.

Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã còn thành lập 3 nhóm liên kết lao động, mỗi nhóm từ 10-15 người, chị em có thể đăng ký nhóm khi cần việc làm để tham gia làm cỏ, thu hoạch nông sản cho các hộ sản xuất nông nghiệp tại địa phương, với tiền công từ 130-150 ngàn đồng/ngày. Qua đó, giải quyết được số lượng lớn lao động tại địa phương.

Chị Võ Thị Kim Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lương Sơn, cho biết: Với sự quan tâm chỉ đạo của Hội LHPN huyện, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, hằng năm, Hội Phụ nữ xã tổ chức từ 3-4 buổi sinh hoạt nắm bắt nhóm sở thích của chị em để rà soát, lập danh sách phối hợp cùng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện tổ chức các lớp dạy nghề phù hợp. Đặc biệt, nhóm sở thích may mặc sau các lớp đào tạo may, nhiều chị em tự tin mở tiệm may gia công quần áo, 15 chị em xin vào công ty may mặc tại địa phương và trở thành công nhân lành nghề, 3 hội viên đi xuất khẩu lao động ở Ả-rập…

Cũng theo chị Võ Thị Kim Thúy, thời gian tới, Hội Phụ nữ xã Lương Sơn tiếp tục tăng cường giúp đỡ phụ nữ nghèo nhằm nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp các chị em thoát nghèo, cùng xã phấn đấu đạt tiêu chí về hộ nghèo, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.