Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động

(NTO) Ngày 2-8, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2012-2017; ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với Hội Cựu chiến binh tỉnh giai đoạn 2017-2022.

Trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động. Nổi bật, hai ngành đã phối hợp làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và hội viên cựu chiến binh các cấp nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự-quốc phòng của địa phương; phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội; phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo và làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cựu quân nhân”; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh sát tình hình thực tiễn địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, góp phần nâng cao cảnh giác cách mạng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đại tá Lưu Xuân Phương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2022 với những nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, hội viên Hội Cựu chiến binh và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới; phối hợp củng cố, xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.