Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Bắc nhiệm kỳ 2017-2022

(NTO) Trong 2 ngày (27 và 28-7), Huyện đoàn Thuận Bắc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội có 108 đoàn viên (ĐV) ưu tú đại diện cho 2.056 ĐV toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, ĐV-TN, thiếu nhi toàn huyện đã vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Các phong trào Đoàn và phong trào thanh- thiếu niên có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo ĐV-TN tham giam, tích cực góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thuận Bắc nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, ĐV-TN huyện Thuận Bắc tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn các cấp; phấn đấu 100% cán bộ, ĐV-TN được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% ĐV-TN đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát triển 2.200 ĐV mới; phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho 4.500 TN; hàng năm, có ít nhất 75% ĐV ưu tú được kết nạp vào Đảng…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho 7 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn; tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi.