Xứng đáng là cơ quan “Tai mắt của trên, là người bạn của dưới”

(NTO) Sáng 26-7, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Thanh tra Quốc phòng Quân khu (26/7/1977 - 26/7/2017). Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Quân khu và gần 200 cán bộ ngành Thanh tra Quốc phòng Quân khu qua các thời kỳ.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc
trong hoạt động Thanh tra Quốc phòng của LLVT Quân khu 5.

Đại tá Nguyễn Văn Quyết, Chánh Thanh tra Quốc phòng Quân khu đọc diễn văn ôn lại chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Thanh tra Quốc phòng Quân khu. Dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Thanh tra Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu, ngành Thanh tra Quốc phòng Quân khu đã nỗ lực không ngừng, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về quân sự - quốc phòng; kịp thời phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương để kiến nghị với người chỉ huy, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và đề nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Long Cáng đã biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được và yêu cầu trong những năm tới ngành Thanh tra Quốc phòng Quân khu cần tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất cho Bộ Tư lệnh Quân khu những chủ trương, biện pháp để quản lý, chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng, góp phần giúp các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội. Đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của cơ quan và cán bộ thanh tra các cấp, xứng đáng là cơ quan “Tai mắt của trên, là người bạn của dưới” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, xây dựng ngành Thanh tra Quốc phòng Quân khu thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.