Hiệu quả từ mô hình câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”

(NTO) Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008, đến nay, Câu lạc bộ (CLB) “Gia đình hạnh phúc” (Chi hội Phụ nữ khu phố 8, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) là một trong những mô hình tiêu biểu trong việc phòng, chống bạo lực gia đình, gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong gia đình và giữa gia đình với cộng đồng, xã hội.

Chị Đàm Thị Thơm, Phó Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: Khi mới thành lập, CLB gặp nhiều khó khăn, song nhờ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của Ban Chủ nhiệm và toàn thể các thành viên, sự chỉ đạo sâu sát của Hội Phụ nữ phường, sự quan tâm của Chi bộ, Ban Quản lý khu phố, CLB từng bước được củng cố, chị em đoàn kết thống nhất tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Từ 30 thành viên ban đầu, đến nay, CLB đã thu hút 115 thành viên tham gia sinh hoạt, gắn bó lâu dài; các thành viên trong CLB có mức sống từ trung bình trở lên, không có thành viên nào thuộc hộ nghèo. Từ khi thành lập đến nay, CLB chưa có gia đình nào có con hư hỏng. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%, đa phần các thành viên có gia đình hạnh phúc, không có gia đình nào xảy ra tình trạng bạo lực gia đình.

 
CLB “Gia đình hạnh phúc” nhận giấy khen nhân Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017.

Với phương châm “Xây dựng gia đình hạnh phúc, khu phố bình yên, văn minh, tiến bộ”, Ban Chủ nhiệm CLB chủ trương vận động cả nam và nữ tham gia sinh hoạt trên tinh thần tự nguyện; tích cực tuyên truyền, vận động thành viên nêu cao tinh thần tự giác, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kêu gọi chị em thực hiện tốt chính sách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ ba, chung sức xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. 

Mỗi quý, CLB tổ chức sinh hoạt một lần. Nội dung sinh hoạt xoay quanh những điểm mới của Luật Hôn nhân & Gia đình, Luật Bình đẳng giới, cách giáo dục, nuôi dạy con cái… Dịp này, thành viên trong CLB còn gặp gỡ, giao lưu văn hóa văn nghệ; chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình; cách chăm lo, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi; chia sẻ niềm vui, khó khăn trong cuộc sống để mọi người có hướng giải quyết, giúp đỡ kịp thời.

Với mục tiêu đa dạng hóa hoạt động, Ban Chủ nhiệm CLB vận động chị em tham gia gây Quỹ sinh hoạt, với số tiền đóng góp 10 ngàn đồng/thành viên/năm. Ban Chủ nhiệm phối hợp cùng Chi hội Phụ nữ khu phố vận động các nhà hảo tâm, gia đình hội viên khá giả hỗ trợ thêm. Số quỹ vận động được Ban Chủ nhiệm dùng vào các khoản trà nước sinh hoạt, mua quà tặng con em thành viên nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6, thăm hỏi thành viên khi đau ốm, khó khăn đột xuất. Nhằm giúp chị em cải thiện cuộc sống, có vốn làm ăn buôn bán nhỏ, trong 6 tháng đầu năm 2017, CLB còn giới thiệu Chi hội Phụ nữ khu phố 8 giúp 20 thành viên tiếp cận vốn Ngân hàng TMCP Đông Á với tổng số tiền trên 190 triệu đồng. CLB vận động xây dựng, dùy trì hoạt động 3 tổ “Góp vốn xoay vòng” với 36 thành viên, mỗi chị đóng góp 200 ngàn đồng/tháng. Số tiền huy động mỗi tháng được 7,2 triệu đồng, giúp 3 chị vay vốn không lấy lãi mở rộng sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống gia đình…

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hóa, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Đô Vinh, bày tỏ: Với những hoạt động thiết thực, CLB “Gia đình hạnh phúc” thuộc Chi hội Phụ nữ khu phố 8 đã và đang góp phần cùng Hội Phụ nữ phường xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28-6) năm 2017, CLB vinh dự được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống bạo lực gia đình. Đây là niềm vui, là động lực giúp Ban Chủ nhiệm cùng các thành viên tiếp tục nỗ lực, xây dựng CLB ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây gia đình tiến bộ, no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.