Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Ngày Thương binh- Liệt sĩ

(NTO) Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), ngày 22-7, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà bệnh xá Bộ CHQS tỉnh và gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hàng Thị Kim (Tri Hải, Ninh Hải).
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà đồng chí Văn Công An, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy.

Đến thăm Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các y, bác sỹ bệnh xá tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận, chương trình quân- dân y kết hợp. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của tập thể y, bác sỹ bệnh xá đã vượt qua khó khăn, làm tốt nhiệm vụ chăm sóc và điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hàng Thị Kim (Tri Hải, Ninh Hải) và đồng chí Văn Công An, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của Mẹ Kim. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của Mẹ VNAH, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa để Mẹ sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc đồng chí Văn Công An luôn mạnh khỏe, tiếp tục động viên thế hệ trẻ tích cực học tập, lao động, công tác tốt, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.