Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh lần thứ VI

(NTO) Trong 2 ngày 20 và 21-7, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022. Tham dự Đại hội có 81 đại biểu đại diện cho 351 đoàn viên, thanh niên trong toàn LLVT tỉnh.

 
Thượng tá Lưu Xuân Phương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT tỉnh 5 năm (2012-2017) và thảo luận đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2017-2022) với những nội dung, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính uỷ (chính trị viên), chỉ huy các cấp; năng lực tham mưu của cơ quan chính trị và cán bộ đoàn đối với công tác thanh niên. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QU ngày 8-7-2016 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức tốt các phong trào hành động xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong thời kỳ mới…