Khối Văn hóa- Xã hội: Giao ban 6 tháng đầu năm 2017

(NTO) Ngày 21-7, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban Khối Văn hóa- Xã hội và sơ kết thực hiện các kế hoạch đột phá 6 tháng đầu năm 2017.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Miên

Trong 6 tháng qua, các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa-xã hội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đảm bảo an toàn, đúng quy chế; công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tập trung chỉ đạo quyết liệt; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề luôn được chú trọng duy trì…Trong quá trình triển khai thực hiện các kế hoạch đột phá, có một số cách làm hay, mô hình hiệu quả của các địa phương, đơn vị bước đầu có tác động trong thực tế, góp phần làm tăng chỉ số PAPI năm 2016 lên 35 bậc so với năm 2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của các ngành, địa phương; Đồng thời đề nghị các ngành, địa phương khẩn trương rà soát các chỉ tiêu đã được giao, tập trung thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; chú trọng công tác chuẩn bị năm học mới, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh môi trường khu du lịch, khu dân cư, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Tiếp tục triển khai các kế hoạch đột phá với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất, lấy cơ sở làm đối tượng chính để triển khai thực hiện. Các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp trong việc thực hiện các kế hoạch; triển khai và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra…