Tin đọc nhanh

(NTO) Ngày 20-7, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị đầu bờ về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây măng tây xanh (MTX). Đây là mô hình thử nghiệm trồng cây MTX đầu tiên trên địa bàn huyện, với diện tích 1,5 sào tại nhà ông Võ Mạnh Thanh, thôn Mỹ Nhơn (Bắc Phong). Qua hơn 1 năm trồng và chăm sóc, ông Thanh đã thu hoạch được 3 đợt, từ 10-12kg/ngày, với giá bán từ 40.000-50.000/kg, giá trị kinh tế cao hơn 1,5 lần so với trồng lúa. Tại Hội nghị, cán bộ, doanh nghiệp liên kết đã trả lời những thắc mắc của nông dân; Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận, đơn vị phối hợp thực hiện cam kết cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho bà con…

 

 
Người dân tham quan mô hình trồng MTX tại hộ ông Võ Mạnh Thanh. Ảnh: Minh Khai

► Chi đoàn Toà án nhân dân huyện Thuận Bắc vừa xây dựng công trình “Vườn cây ao cá” tại khuôn viên của Toà án. Công trình có diện tích gần 500m2, trong đó diện tích ao thả cá 400m2, xung quanh trồng các loại cây ăn trái. Đây là công trình thanh niên góp phần tạo không khí, bóng mát cho khuôn viên của cơ quan.

► Ngày 20-7, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Ninh Hải, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Tri Hải năm 2017. Nội dung diễn tập chia ra làm ba giai đoạn gồm: Chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; công tác chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu có thực binh.

► Sau những khó khăn trong khâu xuống giống đầu vụ hè-thu do ảnh hưởng của đợt mưa lớn làm nhiều diện tích lúa phải gieo xạ lại. Hiện nay, nông dân huyện Ninh Sơn đang tập trung bám đồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc lúa vụ hè-thu. Theo kế hoạch vụ hè-thu năm 2017, huyện Ninh Sơn gieo trồng 3.282 ha lúa. Từ đầu vụ, nông dân chủ động nắm rõ lịch thời vụ, đồng loạt xuống giống đạt gần 100% theo kế hoạch. Trong số đó có 312 ha lúa gieo xạ bị hư hại do đợt mưa lớn vào cuối tháng 5 đã được nông dân nhanh chóng xuống lại giống lại kịp thời vụ, sử dụng các giống lúa ngắn ngày thay thế như: OM6162, Ma Lâm 48; đồng thời bón thúc phân và giữ mức nước ổn định đúng quy trình kỹ thuật đến nay lúa đang trong giai đoạn làm đồng.

Nông dân đang tích cực bám đồng, tập trung ứng phó với các loại bệnh trên cây lúa như: nấm cổ bông, rầy và sâu đục thân; rà soát dịch bệnh để phòng chống, vì vậy tình hình dịch bệnh hoàn toàn được khống chế, cây lúa phát triển tốt. Riêng trên nhiều cánh đồng lớn của các xã Lương Sơn, Tân Sơn, Mỹ Sơn tình trạng lúa cỏ giảm mạnh, nhờ từ đầu vụ bà con làm đất kỹ, thời gian nghỉ đất dài để diệt mầm lúa và chủ động nhổ, cắt lúa cỏ. Ông Dương Đăng Minh, Trưởng phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông nghiệp huyện Ninh Sơn cho biết: Trong những năm qua, thông qua các mô hình “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng” được triển khai tại huyện đã từng bước giúp nông dân chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình chăm sóc giúp cây lúa vụ hè-thu tại địa phương sinh trưởng tốt, kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời giảm được chi phí đầu tư giống, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón.