Tp. Phan Rang -Tháp Chàm: Kiên quyết lập lại trật tự đô thị

(NTO) Để từng bước trả lại công năng cho vỉa hè, thời gian qua, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT), xây dựng mỹ quan thành phố. Việc ra quân xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè của lực lượng chức năng bước đầu đã ghi nhận những kết quả tích cực. Tuy nhiên, sự chuyển biến còn chậm, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra ở các tuyến phố.

Vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè…

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau gần 3 tháng thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 10-4-2017 của UBND thành phố về việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng vẫn còn tái diễn. Sau mỗi đợt ra quân xử lý, tình trạng vi phạm về TTĐT, vi phạm hành lang ATGT giảm đáng kể, đường thông, hè thoáng hơn. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng “vắng bóng” thì vỉa hè lại bị tái chiếm để dựng biển quảng cáo, kinh doanh, buôn bán hàng hóa, họp chợ... Dễ dàng nhận thấy trên các tuyến đường chính như 21 Tháng 8, Ngô Gia Tự, Thống Nhất, 16 Tháng 4…một số hàng quán vẫn còn bày bán, kinh doanh, các biển hiệu quảng cáo vô tư lấn chiếm vỉa hè, tại các chợ cóc, chợ tự phát vẫn tồn tại tình trạng xe máy đậu đỗ trên lòng đường... Đơn cử tại phường Thanh Sơn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn tồn tại. Lý giải tình trạng này, ông Hoàng Minh Khánh, Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn cho biết: Đến nay 274 hộ kinh doanh trên địa bàn phường đều thực hiện ký cam kết không vi phạm, tuy nhiên nhiều hộ kinh doanh đưa ra nhiều lý do như vì cuộc sống mưu sinh, vì nhà quá chật…để rồi, ký cam kết xong vẫn tái phạm. Mặt khác, do thói quen buôn bán ở lề đường của người dân “ăn sâu” nên cần thời gian chấn chỉnh. Ý thức chấp hành của người dân chưa cao, nhiều trường hợp vi phạm tìm mọi cách để đối phó với lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định trên đường Thống Nhất.

Nhằm giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè đồng thời tạo điều kiện cho người dân kinh doanh buôn bán, thành phố ban hành Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường trên địa bàn thành phố ở 33 tuyến đường. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, trong quá trình thực hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế như: tình trạng hộ dân lấn chiếm ra khỏi vạch sơn để buôn bán vẫn tiếp diễn; một số tuyến đường không được phép buôn bán vẫn bị chiếm để kinh doanh; khoảng cách ưu tiên dành cho người đi bộ thu hẹp hơn phần dành cho người kinh doanh buôn bán; bị cản trở bởi các trụ điện, gốc cây…

Cần có giải pháp lâu dài

Việc lập lại TTĐT không chỉ bây giờ mà nhiều năm qua lực lượng chức năng của thành phố vẫn thường xuyên ra quân triển khai. Tuy nhiên thực tế phải nói rằng, do quá trình làm chưa thật sự dứt khoát và “mạnh tay” nên dẫn đến tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn còn xảy ra. Trong đợt ra quân từ ngày 10 đến 26-6, lực lượng chức năng đã tổ chức 28 ca tuần tra, đã nhắc nhở 98 trường hợp; xử phạt hành chính 288 trường hợp với số tiền gần 40 triệu đồng và ban hành 365 thông báo yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Qua đó cho thấy, số trường hợp xử phạt hành chính quá ít so với trường hợp vi phạm. Theo ông Lê Hoài Nam, Trưởng phòng Quản lý Đô thị Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, để công tác lập lại TTĐT trên địa bàn có hiệu quả, trước mắt, thành phố chọn phường Thanh Sơn ra quân làm điểm, tập trung các tuyến đường Ngô Gia Tự, phía nam đường Nguyễn Văn Cừ, sau khi thực hiện, thành phố tổ chức rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các phường còn lại. Nhằm tránh tình trạng “dẹp trước tái sau”, thời gian tới thành phố quy rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương; gắn công tác giữ gìn TTĐT với công tác bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Cụ thể: Tổ dân phố có người vi phạm thì không được bình xét “Tổ dân phố văn hóa” đồng thời người vi phạm và Tổ trưởng Tổ dân phố không được bình xét “Gia đình văn hóa”. Cùng với đó, địa phương tiến hành khảo sát và thông báo từng trường hợp vi phạm cụ thể. Sau thời gian phát thông báo nếu tái phạm thì thực hiện xử phạt hành chính. Lực lượng chức năng trên địa bàn cũng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái vi phạm. Trước những khó khăn, hạn chế trong việc sử dụng vỉa hè kinh doanh buôn bán, thời gian tới, thành phố tổ chức điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 01/2017/QĐ-UBND ở các tuyến đường sao cho phù hợp với tình hình thực tế mỗi địa phương.

Để công tác lập lại TTĐT trên địa bàn thành phố được duy trì bền vững, thiết nghĩ thành phố cần quy hoạch khu tập trung buôn bán và bãi đỗ xe cho các hộ kinh doanh trên vỉa hè. Có như vậy, người dân mới đồng tình, tự giác chấp hành, công tác giữ gìn TTĐT mới thực sự đi vào nền nếp.