Nigeria triển khai chiến dịch chống cướp biển

Hải quân Nigeria ngày 20-7 cho biết nước này đã triển khai tàu chiến và quân đội trong chiến dịch đặc biệt, mang tên “Tsare Teku V”, nhằm đối phó với các vụ cướp biển tấn công các tàu chở hàng trên Vịnh Guniea.

Theo giới chức Hải quân Nigeria, đây là chiến dịch tiếp nối chiến dịch được phát động hồi quý I-2016 nhằm bảo vệ các cơ sở khai thác dầu mỏ, khí đốt cũng như các hoạt động kinh tế. Chiến dịch đã mang lại kết quả tích cực, cải thiện đáng kể an toàn của tàu thuyền đi lại và các cơ sở khai thác dầu mỏ và khí đốt ngoài khơi. Trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 6-2017, chỉ có 4 vụ tấn công nhằm vào các tàu thuyền đi lại trên lãnh hải Nigeria có kết quả, thấp hơn nhiều so với 36 vụ trong cùng kỳ năm 2016. 

Hiện Hải quân Nigeria vẫn duy trì cam kết đảm bảo an ninh và môi trường hàng hải cho các hoạt động kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng quốc gia. 

Vịnh Guinea - nơi có trữ lượng dầu chiếm khoảng 10% của thế giới, thường xuyên phải hứng chịu nạn cướp biển, buôn người và các tội phạm khác.

Theo TTXVN