Thuận Bắc: Chăm lo tốt đời sống người có công

(NTO) Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Thuận Bắc luôn quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ kịp thời các chính sách cho người có công (NCC). Những việc làm đó vừa góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vừa thể hiện lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Toàn huyện có hơn 1.589 NCC với cách mạng, trong đó có 783 người hoạt động kháng chiến, 249 liệt sỹ, 428 bệnh binh, 36 thương binh, 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (1 Mẹ còn sống), 23 người bị địch bắt, tù đày, 19 người nhiễm chất độc hóa học, 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong năm qua, thực hiện Quyết định 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho NCC, huyện đã hỗ trợ sửa chữa nhà cho 22 gia đình NCC, với tổng kinh phí 440 triệu đồng; các nhà hảo tâm tài trợ, xây mới 3 căn nhà cho đối tượng bệnh binh, thương binh, trị giá 50 triệu đồng/nhà. Thương binh Phan Thành Mai (thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải) chia sẻ: Trước đây, nhà tôi thường hay ngập nước vào mùa mưa, được huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, tôi đã nâng nền, sửa chữa một số hạng mục trong nhà, đến nay nhà cửa đã khang trang, không còn lo ngại khi mùa mưa đến... Đến nay, những NCC khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện đều được xây mới, sửa chữa nhà, giúp cho họ ổn định về nơi ở, yên tâm làm ăn.

Các đơn vị đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Chamaléa Thị Bánh xã Phước Kháng.

Nhiều năm qua, công tác chi trả chính sách cho NCC được các xã thực hiện kịp thời, đảm bảo chế độ, chính sách. Từ đầu năm đến nay, huyện đã chi trợ cấp hàng tháng cho 1.874 lượt NCC và thân nhân, với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng; cấp thẻ BHYT cho 413 NCC và thân nhân; tổ chức 6 đợt, đưa 84 người đi điều dưỡng tập trung; đưa 36 thân nhân viếng mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận…

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được cán bộ, nhân dân địa phương hưởng ứng tích cực. Năm qua, huyện đã huy động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 90 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, huyện đã tổ chức thăm, tặng quà cho NCC trong dịp lễ, tết; hỗ trợ các gia đình NCC khi gặp khó khăn…

Trong những ngày tháng 7, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, các tổ chức, đơn vị trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tỏ lòng biết ơn đối với NCC. Huyện đã tổ chức nâng cấp và sửa chữa các Đài tưởng niệm liệt sỹ các xã Bắc Phong, Phước Kháng, Bắc Sơn, với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng; tổ chức các đoàn thăm và tặng quà cho gia đình chính sách; Huyện đoàn tổ chức “Bữa cơm gia đình-Sưởi ấm lòng Mẹ” cho gia đình các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức lễ “Thắp nên tri ân”…