Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

(NTO) Ngày 10-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm, Hội CTĐ tỉnh đã làm tốt chính sách an sinh xã hội, nhân đạo, trợ giúp thiết thực cho nhiều đối tượng. Các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2017 được triển khai toàn diện, với sự tham gia của các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú; toàn Hội đã trao 23.065 suất quà trị giá gần 6,9 tỷ đồng. Các cấp Hội CTĐ thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, các nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trợ giúp được nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hiến máu tình nguyện đạt nhiều kết quả; Hội CTĐ các cấp đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tổ chức thăm, khám, cấp thuốc miễn phí cho 2.385 đối tượng, trị giá 250 triệu đồng; tiếp nhận được 2.235 đơn vị máu với tổng trị giá trên 350 triệu đồng…. Tổng giá trị hoạt động công tác xã hội đạt trên 15,3 tỷ đồng, trợ giúp cho 70.120 đối tượng nghèo, khuyết tật, da cam.

Sơ kết công tác Hội Chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm 2017.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội; đẩy mạnh công tác xã hội nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng Quỹ Nhân đạo;. tiếp tục đẩy mạnh phong trào CTĐ trong các trường học, hoàn thành chỉ tiêu hiến máu tình nguyện năm 2017; tổ chức, triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”…