Hai bị cáo lãnh án 36 năm tù giam vì tội giết người

(NTO) Ngày 28-4, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Sơn Ca ( SN 1984, ngụ thôn Phước Khánh, Phước Thuận, Ninh Phước), Nguyễn Ngọc Dân (SN 1991, ngụ thôn Phước Lợi, Phước Thuận, Ninh Phước) về tội “giết người”.

Vào khoảng 1 giờ ngày 29-9-2016, khi đang trên đường đi bốc vác thì Ca và Dân gặp Nguyễn Út (SN 1997, ngụ khu phố 10, phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tại ngã tư đường Phạm Ngũ Lão tiếp giáp đường Lê Duẩn. Hai bên không quen biết nhau, bất ngờ, Út bước tới và hỏi Ca về tội “nhìn mình”, hai bên cãi nhau, Út nhào tới bóp cổ Ca. Bực mình trước thái độ trên, Ca đấm vào mặt Út, Dân cũng tham gia vào. Sau đó, Ca lấy lưỡi lê dài 20cm chém 3 nhát vào mặt, bả vai, đâm 1 nhát vào bụng Út. Anh Nguyễn Út được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. 

Theo đó, HĐXX nhận định hành vi của 2 bị cáo là đặc biệt nguy hiểm và có tính chất côn đồ nên tuyên phạt Nguyễn Sơn Ca 19 năm tù giam, Nguyễn Ngọc Dân 17 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Sơn Ca (áo trắng) và Nguyễn Ngọc Dân (áo đen) tại phiên tòa sơ thẩm.