Khánh thành Cơ sở chế biến nông sản HTX Dịch vụ Tầm Ngân

(NTO) Ngày 23-6, tại thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), Ban Quản lý Dự án KOICA–CJ tại Ninh Thuận tổ chức khánh thành Xưởng sơ chế ớt thôn Tầm Ngân. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ UBND tỉnh đã đến dự. Tham dự còn có đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); Tập đoàn CJ.

 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu cắt băng khánh thành Cơ sở chế biến nông sản HTX Dịch vụ Tầm Ngân.
 
 
Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan Cơ sở chế biến nông sản HTX Dịch vụ Tầm Ngân.

Công trình Xưởng sơ chế ớt là một trong những hợp phần nằm trong Dự án xây dựng nông thôn mới gắn với chuỗi giá trị ngành Nông nghiệp được triển khai tại tỉnh ta do KOICA và CJ tài trợ. Công trình được xây dựng trên diện tích 3.940 m², công suất sơ chế khoảng 200 tấn ớt tươi/năm, tương đương 50 tấn ớt khô/năm, tổng kinh phí đầu tư khoảng 12,6 tỷ đồng. Ngoài cây ớt, xưởng còn hỗ trợ chế biến thêm một số sản phẩm nông sản khác của nông dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn CJ, KOICA đã hỗ trợ địa phương thực hiện các dự án trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong điều kiện khó khăn về thị trường tiêu thụ nông sản, việc tiêu thụ sản phẩm của Xưởng sơ chế ớt sẽ góp phần thúc đẩy, mở rộng vùng sản xuất; tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương. Với sự hỗ trợ của Tập đoàn CJ, tin rằng công trình sẽ phát huy tối đa hiệu quả và đạt được các mục tiêu mà dự án đề ra.