Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam năm 2017

(NTO) Ngày 16-6, tại tỉnh ta, Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự. Tham dự có lãnh đạo Sở Tư pháp 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Phan Chí Hiếu; Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.
 
 
Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại hội nghị.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong những tháng đầu năm 2017, công tác tư pháp tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã bám sát các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2017. Theo đó, việc thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được quan tâm thực hiện, cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, quản lý xử lý vi phạm hành chính được chú trọng thực hiện, từng bước chuyển biến tích cực; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục giữ vững; công tác quản lý nhà nước về hộ tịch, lý lịch tư pháp được đổi mới; công tác chuyển đổi mô hình công chứng và phát triển đội ngũ luật sư, quản tài viên, đấu giá viên được đẩy mạnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tìm ra giải pháp tháo gỡ một số hạn chế như: Thực trạng công tác phối hợp và huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thực tế thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 ở địa phương; công tác chuyển đổi Văn phòng Công chứng từ 1 công chứng viên sang Văn phòng Công chứng có từ 2 Công chứng viên trở lên theo Luật Công chứng năm 2014; công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ quản tài viên hoạt động trên địa bàn…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Hội nghị lần này là cơ hội tốt để tất cả các cơ quan tư pháp khu vực phía Nam cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, góp phần giúp công tác tư pháp khu vực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.