Thông cáo số 19 kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Ngày 15-6-2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Buổi sáng:

Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 20, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ trưởng, trưởng ngành liên quan về nhóm vấn đề thứ 4 (gồm: giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia).

Kết thúc phiên chất vấn này, đã có tổng số 31 lượt đại biểu chất vấn và 19 lượt đại biểu tranh luận về trách nhiệm của các Bộ trưởng, trưởng ngành đối với những vấn đề chủ yếu sau đây:

Chi đầu tư phát triển từ ngân sách còn thấp; công tác quản lý hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn nhiều bất cập; việc phân bổ vốn đầu tư trung hạn còn chậm theo quy định; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 chưa đạt yêu cầu; nhiều quy định, thủ tục đầu tư còn bất cập. Tình trạng đầu tư còn dàn trải, chưa sát với thực tế gây lãng phí đã tồn tại nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để...

Trong quá trình chất vấn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa đã tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan.

Kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu một số vấn đề đề nghị Bộ trưởng tập trung giải quyết, khắc phục.

Buổi chiều:

Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 45, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 5 tháng đầu năm 2017; giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và xử lý các dự án thất thoát, thua lỗ lớn; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những nội dung liên quan đến 4 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp và làm rõ thêm về công tác điều hành, quản lý ngân sách nhà nước, liên kết vùng trong phát triển kinh tế-xã hội, việc triển khai các dự án quan trọng quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ tư pháp. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách.

Kết thúc phiên chất vấn này, đã có 34 lượt đại biểu chất vấn và 04 lượt đại biểu tranh luận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc 3 ngày chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ Chính phủ Trương Hòa Bình. Các chất vấn chưa được trả lời tại Hội trường sẽ được các thành viên Chính phủ trả lời bằng văn bản. Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên bế mạc kỳ họp.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Thứ sáu, ngày 16-6-2017, Quốc hội làm việc tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại Đoàn về việc phê chuẩn bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Nguồn quochoi.vn