Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 - 16/6/2017):

Phát huy truyền thống, quyết tâm đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lên một tầm cao mới

(NTO) Ngày 16-6-1967, Bộ Công an ban hành Quyết định số 426/QĐ về việc thành lập Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công an xã. Từ đó đến nay, ngày 16-6 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Công an nhân dân.

Qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an nhân dân cả nước nói chung, Ninh Thuận nói riêng luôn khẳng định được vai trò, vị trí nòng cốt trong tổ chức, vận động quần chúng đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, trấn áp các loại tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào bảo vệ ANTQ ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT), phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016. Ảnh: Văn Miên

Với phương châm lấy dân làm gốc, những cán bộ, chiến sỹ làm công tác xây dựng phong trào ở cơ sở đã làm tốt công tác dân vận, phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn kết nội dung phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua khác và các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân làm nền tảng, tạo nên sức mạnh của thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học theo từng chuyên đề, lĩnh vực cụ thể với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú như: Phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; giữ gìn trật tự an toàn giao thông... được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả cao.

Tùy vào lĩnh vực chuyên môn và đối tượng cụ thể để có những chuyên đề chuyên sâu nhằm phối hợp đạt hiệu quả cao nhất, bao trùm, dự liệu được hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, đã nghiên cứu đề xuất xây dựng nhiều mô hình quần chúng tự quản về ANTT có tác dụng, hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ như: Tổ nhân dân tự quản, Đội dân phòng, Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, Tổ thanh niên xung kích, Tiếng kẻng an ninh, Trường học an toàn về ANTT, trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy… Đặc biệt, đã tổ chức thành công việc xây dựng điểm mô hình “Tộc họ tự quản về ANTT” vùng đồng bào dân tộc thiểu số; làm điểm phát động toàn dân xây dựng vùng đồng bào tôn giáo an toàn về ANTT tại các địa bàn tôn giáo; phát động điểm trong các cơ quan, doanh nghiệp; hướng dẫn làm điểm thực hiện “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”; tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân”… các mô hình quần chúng đã tham gia giải quyết hàng ngàn vụ, việc mâu thuẫn về ANTT ở cơ sở, tuần tra, kiểm soát bảo vệ ANTT, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ rừng; giáo dục con em, người thân trong gia đình, dòng họ chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến ANTT cho lực lượng chức năng giải quyết.

Lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể. Hiện nay có 11 ngành liên tịch đều có chương trình phối hợp hoặc nghị quyết liên tịch trên lĩnh vực ANTT từ tỉnh đến cơ sở, lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước khác để thực hiện đạt hiệu quả. Sát cánh với các lực lượng khác trong Công an tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch liên ngành, thực hiện tốt nghị quyết liên tịch về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “An toàn về ANTT”. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho hàng ngàn lượt bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học về kiến thức pháp luật để lực lượng này trở thành cánh tay nối dài trong công tác đảm bảo an ninh nội bộ, bảo vệ an toàn tài sản, phục vụ tốt quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh…

Với những thành tích đã đạt được, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh có nhiều lượt đảng viên, CBCS được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an và các cấp, các ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương khen thưởng.

Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, tình hình ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới. Do vậy, lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cần có sự đổi mới từ nhận thức đến hành động. Nội dung, phương pháp xây dựng, phát động phong trào phải sát với từng điều kiện, hoàn cảnh của cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư để phát huy hiệu quả phong trào. Bên cạnh đó, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết thống nhất, đưa phong trào phát triển vững mạnh, phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.