Thanh niên xã Phước Kháng chung tay xây dựng nông thôn mới

(NTO) Xã đoàn Phước Kháng (Thuận Bắc) có 10 chi đoàn với 201 đoàn viên. Để nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) về Chương trình xây dựng mục tiêu quốc gia nông thôn mới (NTM), Ban Chấp hành Xã đoàn thường xuyên quán triệt, phổ biến, giáo dục và hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

 
Đoàn viên, thanh niên xã Phước Kháng dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

Thực hiện tiêu chí về giao thông và môi trường, trong năm qua, Xã đoàn vận động hơn 30 ĐV-TN tham gia góp công bê-tông tuyến đường nội thôn Đá Mài Trên, Cầu Đá với tổng chiều dài gần 250 m. Hằng tháng, Xã đoàn tổ chức dọn dẹp vệ sinh tại cơ quan, trường học, Đài liệt sỹ, các tuyến đường nội thôn; nạo vét kênh mương nội đồng. Cụ thể, đã tổ chức trồng và chăm sóc 150 cây xanh tại khuôn viên trụ sở UBND xã và Đài liệt sỹ, tạo bóng mát và thúc đẩy phong trào xanh-sạch-đẹp của địa phương. Đợt mưa lũ vừa qua, Xã đoàn đã huy động gần 100 ĐV-TN tham gia dọn vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng, khơi thông cống rãnh nước tự chảy, giúp bà con thuận lợi trong việc đi lại và điều tiết nước sản xuất.

Vào dịp hè, Xã đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu các trường tại địa phương như TH Phước Kháng và THCS Phước Kháng, rà soát danh sách học sinh (HS) yếu để tổ chức phụ đạo, ôn tập hè cho các em. Đặc biệt cứ vào đầu năm học, Xã đoàn cùng với Hội, đoàn thể của xã thành lập các tổ vận động, đến từng nhà, động viên, khuyến khích phụ huynh đưa con em đến trường theo chỉ tiêu đề ra, vận động HS bỏ học trở lại lớp. Năm học vừa qua, đã vận động hơn 10 HS bỏ học của Trường THCS Phước Kháng trở lại lớp học. Ngoài ra, các ĐV-TN còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện khác như hiến máu nhân đạo, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ… Để góp phần gìn giữ bình yên thôn xóm, thực hiện tiêu chí 19 về an ninh trật tự, Xã đoàn phối hợp Công an xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ĐV-TN. Đồng thời, Xã đoàn còn thành lập 2 Đội thanh niên xung kích với 14 thành viên, thường xuyên tuần tra cùng với lực lượng an ninh xã.

Chị Katơr Thị Phém, Phó Bí thư Xã đoàn cho biết: Tuy đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thanh niên xã nhà luôn năng nổ, tích cực tham gia các phong trào hoạt động mà đoàn cấp trên, địa phương triển khai. Bằng hành động và trách nhiệm, thời gian tới, ĐV-TN xã nhà tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ đối với xã hội trong giai đoạn mới bằng nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa như: Vận động nhà hảo tâm, đơn vị… thăm tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sỹ, các hộ nghèo.