Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2017: Sẽ là một mùa giải sôi động, hấp dẫn và thành công

(NTO) Ngày 12-6, diễn ra lễ bốc thăm, phân bảng các nội dung thi đấu. Ngày 16-6, khởi tranh vòng loại các nội dung Đồng đội nam, Đôi nam. 7 giờ, ngày 17-6, lễ khai mạc chính thức. 16 giờ, ngày 18-6, lễ bế mạc Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2017. Các hoạt động diễn ra tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh.

Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận đã qua 12 lần tổ chức, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và được giới yêu bóng bàn trong tỉnh đánh giá cao. Đến hẹn lại lên, dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 năm nay, Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2017 khởi tranh, bắt đầu từ ngày 16-6-2017. So với những mùa giải trước, mùa giải năm nay với sự chuẩn bị kỹ càng, quy mô hơn cả về số lượng các đội cũng như chất lượng VĐV đăng ký thi đấu, hứa hẹn một mùa giải sôi động, kịch tính và thành công.

Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức giải đã và đang được Ban tổ chức tích cực hoàn thành. Đến ngày 11-6, đã có 25 đơn vị đăng ký tham dự, với tổng số 166 lượt VĐV, vượt xa với số lượng đơn vị VĐV đăng ký năm trước (20 đơn vị, với 70 VĐV thi đấu). Đối tượng đăng ký thi đấu được mở rộng, các VĐV đăng ký tham gia theo các cơ quan, đơn vị và các câu lạc bộ bóng bàn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Qua danh sách đăng ký, giải năm nay quy tụ hầu hết những tay vợt nam, nữ xuất sắc nhất của phong trào bóng bàn tỉnh nhà. Về nội dung thi đấu, so với mùa giải trước, giải đấu năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn. Cụ thể, ngoài 4 nội dung truyền thống: Đơn nam và đôi nam, đơn nữ, đơn nam nâng cao, năm nay, giải sẽ có thêm 2 nội dung: Đơn nữ nâng cao và đồng đội nam, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy tụ đầy đủ các VĐV đỉnh cao cũng như VĐV phong trào trong tỉnh tham gia, kỳ vọng cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hấp dẫn, quyết liệt. HLV Nguyễn Thị Yến Vi, CLB Bóng bàn 100, cho biết: Việc phân loại các VĐV nam, nữ thành 2 nội dung phong trào sẽ nâng chất lượng giải cao hơn, tạo sự công bằng và thu hút các VĐV tham gia thi đấu. Còn VĐV Phạm Đình Thảo (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết) cho biết: Việc Ban tổ chức đưa thêm nội dung đồng đội nam vào thi đấu sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ, kịch tính. Bởi đây là nội dung hấp dẫn nhất của môn bóng bàn, các đội tham dự quy tụ tất các tay vợt mạnh, xuất sắc, đòi hỏi các đội tham gia thi đấu phải có chiến thuật và cả một chút “may mắn” mới giành được quán quân.

Về phía các đơn vị tham gia giải đã đăng ký VĐV, chuẩn bị cơ sở vật chất, cam kết thực hiện đúng Điều lệ giải và các quy định khác của Ban tổ chức. Đồng thời, tổ chức cho các VĐV tập luyện, thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. VĐV Nguyễn Xuân Vinh, CLB Bóng bàn Thanh niên, chia sẻ: Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận thực sự có ý nghĩa, bởi đó là sân chơi lớn cho cá nhân tôi cũng như nhiều tay vợt khác có cơ hội được giao lưu, học hỏi, cọ xát trong thi đấu để nâng cao trình độ. Hiện tại, tôi đang tích cực tập luyện để nâng cao thể lực, kỹ năng thi đấu và rất háo hức chờ đến ngày khai mạc để “so tài cao thấp” với các cây vợt mạnh trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Trần Lam, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, thành viên Ban tổ chức, cho biết: Đây là giải thể thao phong trào có uy tín và quy mô, thu hút được nhiều tay vợt xuất sắc tham dự. Thông qua giải, ngành Thể thao có thể tuyển chọn được những VĐV bóng bàn xuất sắc nhất để làm nòng cốt cho phong trào bóng bàn của tỉnh. Bên cạnh đó, giải còn là sân chơi lớn cho những người yêu mến bóng bàn, xét trên cả khía cạnh người đến xem, cổ vũ, cũng như những cá nhân tham gia thi đấu giải. Qua đó, có ý nghĩa thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục-thể thao nói chung, môn bóng bàn nói riêng trên địa bàn tỉnh phát triển.

Tin tưởng rằng Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2017 sẽ diễn ra kịch tính, hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao, đáp ứng sự chờ đợi và nhu cầu thưởng thức của khán giả và những người yêu thích bộ môn bóng bàn tỉnh nhà. Đồng thời, sẽ là nguồn xúc tác quan trọng thúc đẩy bộ môn bóng bàn Ninh Thuận ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.