Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo gương Bác

(NTO) Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành phong trào thi đua sâu rộng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, xây dựng lý tưởng sống đẹp, sống có ích... trong tuổi trẻ tỉnh nhà.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực gắn với phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Tuổi trẻ “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội; Hiến máu tình nguyện; Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Các chương trình, phong trào, cuộc vận động như: Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Ninh Thuận, Tháng Thanh niên, chiến dịch hè, khi Tổ quốc cần, Tuổi trẻ Ninh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới… cũng được triển khai sâu rộng, mang lại nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước…; chủ động lựa chọn các nội dung để triển khai phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi.

 
Đoàn viên-thanh niên tham gia khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho hộ nghèo xã Ma Nới (Ninh Sơn).

Các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa việc thực hiện nội dung “làm theo” gắn với các cuộc vận động, các phong trào lớn của Đoàn, Hội, Đội, qua đó đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng tham gia. Trong 5 năm qua (2012-2017), các cấp bộ Đoàn vận động đoàn viên-thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội với nhiều hình thức, đảm nhận, thực hiện 1.181 công trình, phần việc thanh niên, với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, thu hút trên 41.305 lượt đoàn viên-thanh niên tham gia. Tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, lực lượng đoàn viên-thanh niên đóng góp 2.615 ngày công bê-tông đường nông thôn dài hơn 24,7 km, với tổng trị giá trên 4,8 tỷ đồng; thay mới hơn 29.000 bóng đèn compact cho hộ dân; đảm nhận 37 tuyến đường thanh niên tự quản…

Đoàn các cấp đẩy mạnh các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, tập trung cao điểm trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè… phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên-thanh niên; tổ chức các đội thanh niên tình nguyện chi viện về các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Qua đó, tổ chức nhiều hoạt động mang lại ý nghĩa thiết thực, tạo sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, Đoàn Thanh niên phối hợp với Ban Vận động hiến máu tình nguyện các cấp vận động hơn 9.476 đoàn viên-thanh niên đăng ký tham gia hiến máu và hiến được 7.612 đơn vị máu; tặng 16.642 suất quà, trị giá hơn 3,7 tỷ đồng cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ xây dựng 43 ngôi nhà Nhân ái, nhà Tình nghĩa, nhà Đồng đội... trị giá trên 1,3 tỷ đồng; tổ chức 1.156 đợt vệ sinh môi trường, trồng trên 46.097cây xanh, tổ chức thu gom và tiêu hủy trên 1.401 m3 rác; nạo vét, khơi thông 90,2 km kênh mương nội đồng, cống rãnh và sửa chữa trên 123,6 km đường giao thông nông thôn; phối hợp khám bệnh, tặng vật dụng y tế và cấp thuốc miễn phí cho hơn 30.953 người dân, với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng; tổ chức và phối hợp với các doanh nghiệp trao miễn phí hơn 10.500 suất cơm nhân ái…

Thông qua các cuộc vận động “Thiếu nhi Ninh Thuận thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”; chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Ninh Thuận”… đã phối hợp vận động và trao tặng 14.610 bộ quần áo, 48.821 đồ dùng học tập, 325 chiếc xe đạp; vận động 635 em có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến lớp; nhận đỡ đầu 615 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 33.051 suất quà, trị giá hơn 2,3 tỷ đồng… Qua đó, giúp hàng nghìn em nhỏ vượt qua khó khăn, vững bước đến trường.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn cho biết thêm: Với những kết quả đã đạt được trên các mặt đã giúp cho thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo lời Bác. Qua đó, tiếp tục rèn đức, luyện tài, tiếp tục bồi dưỡng tri thức và mang sức trẻ của mình hướng tới cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.