CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Dọn dẹp “rác trời”!

(NTO) “Rác trời” là thuật ngữ mà báo chí và những người yêu mến sự trong lành, phong quang đô thị “đặt tên” cho một loại “rác” mới treo lơ lửng ngay trên đầu mọi người: các loại cáp viễn thông!.

Có thể nói, những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế và đời sống dân sinh, dịch vụ viễn thông, nghe nhìn…cũng phát triển mạnh, thậm chí còn “đi tắt, đón đầu” để đáp ứng nhu cầu cao nhất có thể được của con người. Điều đáng tiếc là lẽ ra để tạo nên bộ mặt văn minh cho đô thị thì các loại cáp viễn thông của các “nhà” cung cấp dịch vụ phải thực hiện đúng quy định hoặc đầu tư để ngầm hóa thì ngược lại đã thi nhau giăng mắc dọc ngang như mạng nhện “đan” trên đầu người dân sợi cao sợi thấp, thậm chí là gần sát mặt đất… vô hình trung tạo nên những cái bẫy thòng lọng gây nguy hiểm cho người đi đường...Thực ra đây cũng chỉ mới đề cập đến “mạng nhện” ở các khu dân cư, còn ở các tuyến đường nội thành, thị trấn, thị tứ tuy có đỡ hơn, nhưng cũng khá rối rắm với hình ảnh những bó dây điện, cáp quang… tuy được bó lại nhưng treo chằng chịt, tạo cảm giác chật chội cho các tuyến phố. Đó là chưa đề cập đến tình trạng nhiều đường dây mặc dù không còn sử dụng nhưng không được gỡ bỏ theo quy định.... Hình ảnh dây cáp bủa vây các cột điện, trụ cáp giăng ngang dọc trên các tuyến đường, thậm chí nhiều nơi dây cáp đứt treo lủng lẳng nhiều ngày nhưng không thấy thu dọn… đã khiến nhiều người phải lắc đầu ngao ngán. Lo ngại nhất là những “mạng nhện” này  không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, trở thành mối đe doạ nguy hiểm  đối với người dân. Mới đây thôi, hừng sáng ngày 25-5, tại cột điện số 473/133, trước số nhà 05, đường 21 Tháng 8, phường Phủ Hà (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy toàn bộ tuyến cáp, gây mất thông tin liên lạc của các nhà mạng Viettel, FPT, VTV Cab nhiều giờ liền. May mắn là đám cháy đã được Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC66) đã kịp thời cử các chiến sỹ cùng phương tiện đến dập tắt ngay sau đó, không để cháy lan sang đường điện và nhà dân ở gần kề. Theo lãnh đạo phòng PC66, Công an tỉnh cho biết: Nguyên nhân do dây dẫn và cáp mang điện ma sát với cột bê-tông lâu ngày làm bong tróc lớp cách điện gây chập cháy. Được biết, đây không phải là vụ đầu tiên, chỉ tính từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hàng chục vụ chập cháy tại các trụ điện như cơ quan chức năng cho biết. Có thể nói, thực trạng này diễn ra như một “căn bệnh” trầm kha khi mà lượng dây cáp cứ tiếp tục “phát triển” kéo chồng chất đến mức quá tải trên các trụ điện theo đà phát triển nhu cầu của xã hội, dân sinh...

Không ít người cho rằng, cần phải làm sạch “rác trời” để thông thoáng không gian, tạo cảnh quan đô thị. Và không gì khác là tập trung xóa “mạng nhện” trên đường phố, các khu dân cư như hiện nay là điều cần thiết phải làm. Muốn vậy, rất cần sự phối hợp đồng bộ liên ngành, trong đó chính quyền các cấp phải vào cuộc quyết liệt, nhất là trong việc chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, giải pháp căn cơ vẫn là quy hoạch đồng bộ đô thị, nhất là hạ ngầm các loại dây cáp. Đồng thời, chính quyền địa phương, ngành chức năng liên quan cần kiên quyết xử phạt những đơn vị cố tình treo cáp bừa bãi, không tuân thủ quy định...