LLVT tỉnh: Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

(NTO) Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (CVĐ) do Quân ủy Trung ương phát động và triển khai thực hiện trong toàn quân đã góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sau 3 năm triển khai thực hiện đã thực sự tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm chuyển biến tích cực trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 
Bộ CHQS tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến qua 3 năm thực hiện CVĐ.

Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã quán triệt và nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa CVĐ; gắn thực hiện CVĐ với đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ. 3 năm qua đã tổ chức 88 lớp học tập, quán triệt các chuyên đề với trên 1.430 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; cơ quan chính trị ban hành 144 văn bản định hướng tư tưởng hàng tuần; kết quả giáo dục chính trị cho các đối tượng hàng năm có trên 87% khá, giỏi. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì tốt các nội dung “Năm mẫu mực về điều lệnh, chính quy”, “Năm an toàn giao thông”, đẩy mạnh thực hiện văn hóa quân sự; duy trì chặt chẽ các chế độ, nền nếp, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, lễ tiết tác phong quân nhân, thực hiện “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”. Tổ chức thực hiện nghiêm túc “Ngày pháp luật”, “Mỗi tuần học một điều luật” “Ngày chính trị, văn hóa tinh thần”, sinh hoạt đối thoại dân chủ; chỉ huy quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng, tạo sự gần gũi, yêu thương đồng chí, đồng đội. Động viên bộ đội khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự lực tự cường, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác như: “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT tỉnh chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tham gia xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”... góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Qua 3 năm thực hiện CVĐ đã xuất hiện nhiều mô hình hay với những cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tuyên dương 34 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CVĐ. Những kết quả đạt được, những tấm gương điển hình tiên tiến thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ, làm cho CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, tạo động lực để cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.