Họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam

(NTO) Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2017) và Ngày Người cao tuổi Việt Nam (6-6), ngày 6-6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã họp mặt kỷ niệm và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đến dự và chúc mừng.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Trường Ban Đại diện Hội NCT tỉnh ôn lại truyền thống Người cao tuổi Việt Nam.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam và Ngày Người cao tuổi Việt Nam qua các thời kỳ. Các thế hệ người cao tuổi (NCT) cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng đã phát huy vai trò, khẳng định vị trí của NCT trong xã hội là một lực lượng đáng tin cậy, đóng góp đáng kể công sức, trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực tham gia nhiều phong trào cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của dân tộc, tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban đại diện Hội NCT tỉnh tập trung triển khai đề án xây dựng và nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao-Gương sáng” với tinh thần tuổi cao, chí càng cao vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam”
cho ông Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và bà Đào Thị Mai Thoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ NCT tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” cho ông Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và bà Đào Thị Mai Thoa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ NCT tỉnh.