Cuối năm, Trái đất sẽ có Mặt trời thứ 2

Cuối năm nay, các sinh vật sống trên Trái đất có thể sẽ sớm được chứng kiến sự xuất hiện của một Mặt trời thứ 2 trong khoảng thời gian kéo dài vài tuần lễ. Đó là tuyên bố của các nhà khoa học tại Đại học Queensland, Australia đưa ra.

Họ nói rằng Mặt trời này hình thành từ một vụ nổ supernova của sao lùn đỏ Betelgeuse thuộc chòm sao Orion, cách trái đất 640 năm ánh sáng.

Khi phát nổ, Betelgeuse sẽ tỏa ra ánh sáng mạnh tới mức khiến Trái đất gần như có 2 Mặt trời và đêm sẽ biến thành ngày trong khoảng vài tuần.

(Theo TT&VH)