Chi bộ Trường THPT Nguyễn Du: Lãnh đạo đơn vị nâng cao chất lượng dạy và học

(NTO) Những năm học qua, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Du (Ninh Sơn) đã không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết lãnh đạo đơn vị nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Thầy giáo Nguyễn Cảnh Thái, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Chi bộ Trường THPT Nguyễn Du hiện có 13 đảng viên trong tổng số 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Từ năm học 2011-2012 đến nay, hằng năm Chi bộ trường luôn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp từ 2-3 quần chúng ưu tú vào Đảng. Mỗi đảng viên là hạt nhân giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” tiếp tục ổn định và phát triển. Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả, Chi bộ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên và xem đây là tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Năm học 2016-2017, nhà trường tổ chức cho học sinh triển khai hoạt động “Mỗi tuần kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giờ Chào cờ đầu tuần; gắn việc học tập và làm theo Bác Hồ với các phong trào thi đua của ngành như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Dạy tốt, học tốt”… Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong công tác giảng dạy, học tập, bồi dưỡng đạo đức, nhân cách, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Trường THPT Nguyễn Du vận động cựu học sinh trao tặng học bổng “Thắp sáng ước mơ”
cho học sinh vượt khó thi đua học tập tốt.

Ngoài chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, chi bộ còn đặc biệt chú trọng tới công tác chuyên môn, nhất là việc nâng cao chất lượng dạy và học. Từng tuần, từng tháng, học kỳ và cả năm học, chi ủy, chi bộ xây dựng các kế hoạch chỉ đạo định hướng kịp thời các hoạt động dạy và học. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phong trào như: Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, ôn luyện giúp học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng... Nhờ vậy mà chất giáo dục những năm học qua được nâng lên rõ rệt. Chỉ tính từ năm học 2011-2012 đến nay, toàn trường có 6 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 9 học sinh giỏi cấp quốc gia, 33 học sinh giỏi cấp tỉnh. Riêng năm học 2016-2017, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 41% (tăng 6% so với năm học trước); 95% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt.

Với trách nhiệm, sự tâm huyết, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Du đã lãnh đạo toàn diện hoạt động của nhà trường. Trong năm học 2015-2016, nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016.

Năm 2016, Chi bộ nhà trường được Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2012-2016). Đây là niềm vinh dự, tự hào, là động lực to lớn để Chi bộ nhà trường tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo xây dựng Trường THPT Nguyễn Du là điểm sáng về chất lượng giáo dục trong tỉnh.