Triển khai phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng cuối năm 2017

(NTO) Ngày 31- 5, Cụm thi đua gồm các huyện Ninh Hải ,Ninh Phước, Thuận Nam và Tp. Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đại tá Huỳnh Công Năng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đến dự.

Đại tá Huỳnh Công Năng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ- Ban chỉ huy các huyện, thành phố đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đạt kết quả tốt, đúng kế hoạch thời gian quy định. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình diễn biến địa phương, giữ vững tình hình an ninh chính trị và an toàn trong đơn vị. Công tác tuyển quân tiến hành chu đáo, chặt chẽ đạt 100% chỉ tiêu. Công tác đảng, công tác chính trị thể hiện vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các hoạt động của đơn vị…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Huỳnh Công Năng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng 6 tháng cuối năm 2017 tập trung làm tốt công tác giáo dục, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Cán bộ, chiến sĩ nâng cao tình thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu. Triển khai công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2018. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đúng, đủ quân số và vũ khí trang bị theo đúng quy định.