Hệ số “chọi” tuyển sinh lớp 10 hệ công lập năm học 2017- 2018

(NTO) Theo thông báo của Sở GD&ĐT kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập của 18 trường THPT trên địa bàn tỉnh trong năm học 2017- 2018 có 6.119 chỉ tiêu. Thực tế số thí sinh đăng ký dự tuyển tính đến nay có 7.047 thí sinh. Như vậy, số thí sinh có khả năng trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập chiếm 86,83% so với số đăng ký dự thi. Và hệ số “chọi” trong kỳ thi này tại một số trường trọng điểm ra sao?

Điều cần nhắc lại, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập các trường THPT trên địa bàn tỉnh chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến 3- 6. Trong đó, thí sinh dự tuyển vào các trường không chuyên tham gia thi ngày 1- 6 với hai môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn thi tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Điểm mới của kỳ thi năm nay là ngành GD&ĐT tổ chức cho thí sinh dự thi vào các trường không chuyên thi môn tiếng Anh thời gian làm bài 90 phút. Tiếng Anh là môn thi không bắt buộc, chỉ dành cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký thi lấy kết quả cộng thêm điểm khuyến khích vào lớp 10 các trường công lập. Cụ thể, thí sinh thi môn tiếng Anh đạt từ 5- 5,9 điểm được cộng thêm 0, 5 điểm; từ 6 đến 6,9 điểm được cộng thêm 1 điểm; từ 7 đến 8,5 điểm được cộng thêm 1,5 điểm; từ 8,6 đến 10 điểm được cộng thêm 2 điểm. Đối với thi sinh đăng ký thi tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tham gia kỳ thi từ ngày 1 đến 3- 6 gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên.

Thí sinh xem số báo danh, phòng thi vào lớp 10 năm học 2017- 2018, tại Hội đồng thi Trường THPT Chu Văn An.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm nay, ngành GD&ĐT vẫn áp dụng phương thức thi tuyển kết hợp xét kết quả 4 năm học THCS và điểm cộng thêm (nếu có). Thí sinh được quyền đăng ký 2 nguyện vọng vào các trường THPT công lập không chuyên. Qua phân tích số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 hệ công lập địa bàn tỉnh cho thấy, các trường THPT có số thí sinh đăng ký nhiều nhất là Chu Văn An 943 thí sinh, Tháp Chàm 789 thí sinh, Nguyễn Trãi 726 thí sinh, An Phước 605 thí sinh; Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 444 thí sinh. Theo chỉ tiêu phân bổ tuyển sinh vào lớp 10 trong năm học 2017- 2018, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tuyển 215 học sinh vào lớp 10, hệ số “chọi” vào trường chuyên của tỉnh là 2,06 (444 thí sinh dự thi /215 chỉ tiêu). Một số trường THPT không chuyên có hệ số “chọi” khá cao gồm DTNT Pinăng Tắc là 2,02 (142/70); Chu Văn An là 1,53 (943/615); Tháp Chàm là 1,28 (789/615); Nguyễn Trãi là 1,06 (724/680)…

Hệ số “chọi” phản ảnh khả năng đăng ký chọn trường của học sinh trong suốt 3 năm học THPT. Đồng thời đặt nền tảng củng cố vững chắc kiến thức cho các em chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Tuy các em đăng ký thi tuyển sinh nguyện vọng 1 vào các trường THPT có hệ số “chọi” cao như chuyên Lê Quý Đôn, Chu Văn An nhưng khả năng trúng tuyển vẫn dành cho các thí sinh nỗ lực học tập, tự tin làm tốt bài thi. Đồng thời đối với các em không trúng tuyển nguyện vọng 1 vẫn có khả năng trúng tuyển nguyện vọng 2 vào các trường công lập trong năm học 2017- 2018.

Thầy giáo Hồ Hoài Nam, Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở GD&ĐT cho biết ngày 30-5, Hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10 THPT đã tiến hành tiếp nhận các điểm thi và niêm yết danh sách thí sinh. Các em học sinh đã đến các điểm thi rà soát số báo danh, phòng thi kịp thời điều chỉnh sai sót. Các Hội đồng coi thi tích cực triển khai công tác thi với tinh thần bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.