Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ninh Sơn lần XI

(NTO) Trong 2 ngày (25 và 26-5), Huyện đoàn Ninh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự có 128 đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 3.810 đoàn viên trong toàn huyện.

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ninh Sơn nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào Thanh-thiếu nhi huyện Ninh Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đoàn Thanh niên các cấp đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đề ra.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Ninh Sơn đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, xung kích vì quê hương Ninh Sơn giàu mạnh, văn minh”, Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ 2017-2022: Phấn đấu 100% cơ sở Đoàn tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và Đoàn cấp trên; 100% đoàn viên đăng ký nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát triển 6.000 đoàn viên mới; 100% cơ sở Đoàn có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”…

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; UBND huyện và Huyện đoàn Ninh Sơn khen thưởng 9 tập thể, 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012 – 2017.