Trường THPT Chu Văn An: 47,7% học sinh xếp loại học tập khá giỏi

(NTO) Ngày 26-5, Ban giám hiệu Trường THPT tổ chức lễ tổng kết năm học 2016- 2017. Tham dự lễ tổng kết có các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh và lãnh đạo các ngành hữu quan trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2016-2017, nhà trường có 105 cán bộ, giáo viên đạt chuẩn chuyên môn đảm nhận giảng dạy cho 1.730 học sinh biên chế 45 lớp. Trong đó, khối 10 có 16 lớp với 627 học sinh; khối 11 có 16 lớp với 615 học sinh; khối 12 có 13 lớp vói 448 học sinh. Đội ngũ giáo viên ra sức thi đua dạy tốt động viên học sinh thi đua học tốt. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Kết quả học tập của học sinh có 62 em xếp loại giỏi đạt 3,58 % và 675 em xếp loại khá đạt 44,2%; 844 em xếp loại trung bình đạt 48,8%; 1.645 em xếp loại hạnh kiểm khá tốt đạt 95,1%; phấn đấu có trên 94% số học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp THPT. Nhà trường đoạt giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi Giao thông học đường và giải Nhì toàn đoàn tại Đại hội điền kinh cấp tỉnh năm 2017. Đội ngũ giáo viên có 17 người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cấp cơ sở; 1 tập thể tổ chuyên môn đạt danh hiệu lao động xuất sắc. Nhà trường duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia và đạt chuẩn chất lượng kiểm định giáo dục.

Ông Nguyễn Văn Cúc, Trưởng Ban Đại diện cha mẹ Trường THPT Chu Văn An trao phần thưởng
cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2016- 2017.

Nhân dịp này, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh và Chùa Giác Tâm (phường Mỹ Hương) trao tặng 45 suất học bổng trị giá 16,5 triệu đồng cho các học sinh nghèo vượt khó học tập khá giỏi.

Thầy giáo Lương Văn Lân, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An bày tỏ lòng tri ân cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các ngành hữu quan và Ban Đại diện cha mẹ học sinh tạo nhiều điều kiện thuận giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016- 2017, tích cực góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho tỉnh nhà.