Bạn đọc viết: Cần xử lý rác thải tại khu đô thị mới Đông Bắc

(NTO) Tuy mới hình thành và trở thành điểm nhấn góp phần thay đổi diện mạo của thành phố Phan Rang- Tháp Chàm nhưng trên các tuyến đường tại khu đô thị mới Đông Bắc (khu K1) xuất hiện nhiều bãi rác gây mùi hôi thối ảnh hưởng môi trường, làm mất mỹ quan đô thị.

Rác sinh hoạt của các gia đình và rác từ các điểm phục vụ ăn uống được tập kết về đây. Mỗi cửa ngõ vào khu K1 đều tồn tại một bãi rác. Ngoài ra, trên hầu khắp các tuyến đường, nơi nào có chỗ trống nơi đó đều có thể trở thành bãi rác. Rác thải các loại chất thành đống hoặc vứt tràn lan lấn xuống đường giao thông. Có những đoạn đường trở thành “đường rác”, mặc dù đã được cắm biển "cấm đổ rác". Khi rác quá nhiều, người dân ra đốt cháy để rồi lại tiếp tục tập kết rác, tình trạng này diễn ra trong thời gian khá dài.

Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý tình trạnh đổ rác bừa bãi tại khu K1, góp phần xây dựng đô thị xanh- sạch- đẹp.

Rác đổ tràn lan trên đường Trần Nhân Tông nối dài vào khu K1.

Cửa ngõ phía Tây vào khu K1, rác chất thành đống.

 

Con đường nối từ công viên đến hồ sinh thái trở thành "con đường rác".

Rác đổ tràn lan trên các tuyến đường khu K1.