Thiếu tá Phú Minh Tiến, Trưởng ban Dân vận tận tụy với công việc

(NTO) Sinh ra và lớn lên tại làng Chăm An Nhơn, xã Xuân Hải (Ninh Hải), trong một gia đình có bố, mẹ là giáo viên nên Phú Minh Tiến (ảnh) sớm có điều kiện được giáo dục, trau dồi kiến thức, đạo đức. Năm 2000, tốt nghiệp trung học phổ thông, với ý chí quyết tâm phấn đấu, phục vụ lâu dài trong quân đội, Phú Minh Tiến được lựa chọn cử tuyển đi đào tạo cán bộ chính trị tại Trường Sĩ quan Chính trị-Quân sự. Sau 5 năm miệt mài học tập, rèn luyện, tháng 7-2005 tốt nghiệp ra trường, Phú Minh Tiến được cấp trên điều về nhận nhiệm vụ tại Bộ CHQS tỉnh. Qua nhiều cương vị công tác khác nhau, với tinh thần phấn đấu không mệt mỏi, qua 5 năm làm Trợ lý dân vận với nhiều kinh nghiệm được tích lũy, tháng 11-2016, Phú Minh Tiến được bổ nhiệm làm Trưởng ban Dân vận, thuộc Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh.

 
Thiếu tá Phú Minh Tiến.

Chia sẻ về công việc, Phú Minh Tiến tâm sự: Làm công tác dân vận tuy vất vả nhưng có nhiều niềm vui. Những lần lội suối, vượt đèo đưa lương thực thực phẩm hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa ăn Tết cổ truyền, mặc dù mệt nhọc, quần áo đẫm mồ hôi nhưng thấy lòng ấm áp. Theo Phú Minh Tiến, làm cán bộ dân vận phải có tâm, có tình, chân thành, trung thực. Anh luôn tâm niệm lời Bác Hồ dạy, phải có tác phong sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như của cán bộ, chiến sĩ. Là cán bộ dân vận, anh thường xuyên học hỏi, nghiên cứu, nắm chắc chủ trương, đường lối, quan điểm công tác dân vận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hình thức công tác dân vận của quân đội và tình hình địa bàn. Chủ động tham mưu, đề xuất Thủ trưởng Phòng Chính trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tiến hành công tác dân vận đồng bộ, thống nhất, nền nếp. Anh đã tích cực nghiên cứu, đề xuất nhiều nội dung, biện pháp thực hiện hiệu quả các hình thức công tác dân vận như kết nghĩa, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, chương trình phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị-xã hội; các phong trào: Dân vận khéo, Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động ủng hộ Quỹ Vì Trường sa thân yêu; thực hiện các mô hình “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, phân công địa bàn làm công tác dân vận, gặp mặt các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu; xây dựng nhà Đồng đội, nhà chính sách tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn…

Theo nhận xét của Đại tá Nguyễn Đình Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Thiếu tá Phú Minh Tiến là cán bộ năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tụy với công việc; gương mẫu về đạo đức, lối sống, có tinh thần cầu thị, phấn đấu vươn lên, có thể đảm đương nhiều cương vị, hoàn thành mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.