Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

(NTO) Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ (PN) đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế; huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, hội viên, PN chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) mang lại hiệu quả tích cực, nhất là tiêu chí giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Trịnh Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Phát huy vai trò của PN trong xây dựng NTM, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, gắn các tiêu chí xây dựng NTM với các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Hội PN các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, PN chung tay xây dựng NTM, trong đó chú trọng thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” tạo nguồn động lực giúp chị em vươn lên xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường… thúc đẩy phong trào xây dựng NTM phát triển theo hướng toàn diện.

 

Hội viên, phụ nữ huyện Ninh Hải chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Với nội dung “5 không”: Không đói nghèo, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, không sinh con thứ 3, không có bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật và “3 sạch”: sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp, CVĐ Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” là hoạt động được các cấp Hội PN triển khai thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Qua tuyên truyền, vận động, đến nay toàn Hội đã xây dựng được 189 câu lạc bộ, với 4.768 thành viên. Hoạt động của câu lạc bộ, cùng các mô hình như: Tuyến đường tự quản; địa chỉ tin cậy; mô hình “Sọt rác gia đình” của Hội PN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; Hội PN huyện Ninh Phước vận động gia đình cán bộ, hội viên cam kết không nuôi heo thả rong; mô hình “Thắp sáng đường quê” của Hội PN huyện Thuận Nam; mô hình “Đường hoa” của Hội PN huyện Ninh Sơn… đã và đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức chị em trong việc bảo vệ môi trường, chăm lo sức khỏe, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Điểm nổi bật trong xây dựng NTM của Hội PN các cấp còn thể hiện trong việc hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên. Nhằm giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, trong quý I-2017, toàn Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, các ngân hàng thương mại tín chấp cho 717 chị vay với số tiền trên 6,9 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ hiện nay lên hơn 826 tỷ đồng với trên 42.000 lượt PN vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Hội PN các cấp duy trì các hình thức tiết kiệm tại chi hội với số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Đặc biệt, để tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho hội viên, trong năm 2016, Hội LHPN tỉnh còn nỗ lực chuyển đổi thành công Quỹ Hỗ trợ PN phát triển thuộc Dự án Hỗ trợ tam nông tỉnh thành Quỹ hỗ trợ PN phát triển tỉnh, có tư cách pháp nhân là một Quỹ xã hội với số vốn ban đầu hơn 14 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay từ nguồn Quỹ này, nhiều chị đầu tư sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế khá. Đơn cử như chị Lê Thị Kim Loan (ở thôn Long Bình 2, xã An Hải, Ninh Phước) vay 10 triệu đồng mua 2 dê nái về nuôi, đến nay đã sinh được 12 dê con. Chị bán 7 dê đực thu 8 triệu đồng, 2 dê mẹ và 5 dê nái tơ chị tiếp tục nuôi gầy dựng đàn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình.

Hội viên, phụ nữ trồng, chăm sóc măng tây xanh góp phần tăng thu nhập,
ổn định cuộc sống gia đình.

Nhằm giúp chị em học cách làm ăn hiệu quả, các cấp Hội còn tích cực phối hợp với các ngành mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi heo, bò, lớp học nghề cho PN, hội viên. Chia sẻ khó khăn với hội viên, PN nghèo, đau ốm, bệnh tật… trong quý I-2017, toàn Hội vận động gần 259 triệu đồng, mô hình “Hũ gạo tình thương” tiết kiệm 7.295 kg gạo, giúp 615 PN khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học có thêm điều kiện đến trường…

Đồng chí Trịnh Thị Thanh Thủy cho biết thêm: Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong nhiệm kỳ 2016-2021, từ hướng dẫn của Hội cấp trên, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nội dung “5 không” trong CVĐ Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” theo hướng linh động, phù hợp. Hoạt động của CVĐ cũng được điều chỉnh tương ứng từ 8 lên 11/19 tiêu chí xây dựng NTM. Trong 11 tiêu chí đó, Hội chú trọng thực hiện tốt tiêu chí số 11 về giảm nghèo. Với tiêu chí nhà ở, năm 2017 Hội xây dựng 1 mái ấm tình thương trị giá 40 triệu đồng, Quỹ Hỗ trợ PN nghèo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ xây dựng 4 nhà Mái ấm tình thương (trị giá 50 triệu đồng/nhà) giúp hội viên, PN có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống, chung tay xây dựng NTM văn minh, giàu đẹp.