• Nô nức mừng đón Ramưwan 2017
  • (NTO) Những ngày cuối tháng 5 năm nay, đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi ở các địa phương nô nức mừng đón Ramưwan 2017. Người dân nhộn nhịp mua sắm các mặt hàng tiêu dùng mừng đón lễ hội truyền thống. Các cơ sở thờ tự Hồi giáo và các khu dân cư trang hoàng cờ hoa rực rỡ đón mừng lễ hội. Các gia đình đóng cốm, gói bánh, sửa san nhà cửa, luyện tập văn nghệ- thể thao đón mừng Ramưwan trong tinh thần đầm ấm, tiết kiệm, vui tươi.
  • Sư cả Châu Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Bà ni phấn khởi chia sẻ:” Toàn tỉnh có trên 31.000 tín đồ Hồi giáo Bà ni. Ramưwan năm nay diễn ra ở thôn xóm, gia đình từ ngày 24 đến ngày 26-5. Trong ba ngày này, bà con cúng kính tưởng nhớ công ơn tổ tiên và thăm viếng lẫn nhau. Tối ngày 26-5, các vị chức sắc vào chùa thực hành nghi lễ tháng ăn chay cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận nắng hòa, mùa màng tốt tươi. Với trách nhiệm thành viên Hội đồng Sư cả Bà ni, tôi vận động tín đồ đoàn kết chặt chẽ với đồng bào các dân tộc, các tôn giáo chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp”.

    Phụ nữ các làng Chăm mua bánh trái thờ cúng tổ tiên trong mùa Ramưwan.
     
     
     
    Các loại hoa được thương lái đưa về chợ nông thôn phục vụ mùa lễ hội.
     
     
     
    Chị em phụ nữ mua sắm quần áo mới mừng đón Ramưwan.
     
     
     
    Các gia đình gói bánh, đóng cốm, trang trí mâm thờ cúng tổ tiên.
     
     
     
    Các khu dân cư, các cơ sở thờ tự trang trí cờ hoa đón mừng Ramưwan 2017.
     
     
    Các vị chức sắc Chăm Bà ni phấn khởi đón mừng Ramưwan.
     
     
     
    Nhạc công và phụ nữ xã Phước Nam luyện tập văn nghệ mừng đón Ramưwan 2017.