Nông thôn mới Phước Nam mừng đón Ramưwan

(NTO) Cán bộ và nhân dân xã đạt chuẩn Nông thôn mới Phước Nam (Thuận Nam) nô nức mừng đón lễ hội Ramưwan 2017. Đây là lễ hội truyền thống quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Hồi. Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các khu dân cư vui đón Ramưwan bảo đảm vui tươi, tiết kiệm, an toàn.

Khu dân cư Văn Lâm 2 xanh- sạch- đẹp thuộc xã Nông thôn mới Phước Nam.

Tại sân vận động Văn Lâm, chúng tôi gặp đồng chí Bá Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phước Nam kiểm tra, đôn đốc việc luyện tập chương trình múa quạt chào mừng đại biểu dự lễ hội Ramưwan dự kiến diễn ra vào ngày 25- 5. Các thôn huy động 40 diễn viên dân gian nữ tham gia múa truyền thống do anh Bá Văn Hướng và chị Châu Thị Phương Tâm đạo điễn chương trình. Địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao cho nhân dân vui đón lễ hội truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Hồi. Trao đổi với người đứng đầu chính quyền cơ sở, chúng tôi được biết toàn xã Phước Nam hiện có 2718 hộ với trên 14.000 nhân khẩu sinh sống tập trung ở 7 khu dân cư. Từ năm 2011 đến nay, cấp ủy xã Phước Nam lãnh đạo hệ thống chính trị vận động nhân dân đoàn kết huy động các nguồn lực xã hội chung tay cùng Nhà nước xây dựng đời sống kinh tế- xã hội địa phương phát triển theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững. Toàn xã đã huy động trên 130 tỷ đồng đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, trạm y tế, trường học góp phần quan trọng đưa Phước Nam đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2015; tiếp tục được đầu tư nâng cao 19 tiêu chí trong các năm 2016 và 2017. Đời sống nhân dân dựa vào nguồn thu nhập chủ yếu từ chăn nuôi trên 38 ngàn con gia súc có sừng và canh tác hoa màu chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Tân Giang, Sông Biêu. Vụ đông xuân năm nay, nông dân địa phương gieo trồng 418 ha lúa áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” thu hoạch được mùa, giá cả ổn định tạo điều kiện cho bà con mua sắm đón mừng Ramưwan đầm ấm, vui tươi.

Đồng bào Chăm xã Phước Nam có nhiều nông hộ nêu cao ý chí vượt khó vươn lên làm giàu từ khả năng khai thác tiềm năng và lợi thế kinh tế địa phương. Tiêu biểu có các hộ Châu Văn Phúc, Kiều Ngọc Dư, Nguyễn Dụ…đã gắn kết giữa sản xuất nông nghiệp với dịch vụ thương mại có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Đơn cử, anh Châu Văn Phúc ở thôn Văn Lâm 1 là nông dân điển hình nêu gương vượt khó làm giàu từ chăn nuôi gia súc kết hợp sản xuất lúa giống cho lợi nhuận gần 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên có 8 lao động có thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng. Đời sống kinh tế phát triển giúp các gia đình có điều kiện đầu tư nuôi con cháu ăn học thành đạt. Năm học 2016- 2017, xã Phước Nam có trên 3.000 học sinh, sinh viên các bậc học đến trường. Xã Phước Nam có nhiều tộc họ, gia đình tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài như Não Văn Sáu, Não Ngọc Anh, Não Văn Thủ, Thập Tý…

Phụ nữ xã Phước Nam luyện tập văn nghệ chuẩn bị đón mừng Ramưwan 2017.

Ông Bá Văn Trò ở thôn Văn Lâm 3 phấn khởi chia sẻ:”Bà con tôi rất vui mừng khi nhìn thấy bộ mặt nông thôn mới của xã Phước Nam ngày càng khởi sắc; đời sống người dân ngày càng thịnh vượng; con cháu học hành đỗ đạt cao. Chính quyền địa phương quan tâm tổ chức cho đồng bào vui đón Ramưwan đầm ấm, vui tươi. Với vai trò người có uy tín trong cộng đồng, tôi tích cực vận động bà con thôn xóm đoàn kết chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển thịnh vượng”.