Thuận Bắc: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự

(NTO) Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) nên từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT tại huyện Thuận Bắc ổn định, các vụ việc vi phạm pháp luật giảm dần so với cùng kỳ.

Qua thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Đội tuần tra Công an (CA) huyện Thuận Bắc đã bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp tài sản, vận động 2 đối tượng truy nã ra đầu thú. Nhằm hạn chế xảy ra vụ việc, lực lượng CA các xã tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến đường, qua đó đã giải quyết và xử lý 3 vụ việc đánh nhau, 11 điểm thanh niên tụ tập chơi khuya, gây mất ANTT; nhắc nhở 29 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Bên cạnh đó, CA các xã đã tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân, tiếp nhận những ý kiến đóng góp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hiệu quả hơn. Nhiều người dân đã tích cực tham gia phong trào, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị hoặc phối hợp, giúp lực lượng CA bắt giữ đối tượng trộm cắp trên địa bàn. Cụ thể, CA huyện đã nhận được 16 tin tố giác tội phạm từ người dân giúp khám phá các vụ án xảy ra trên địa bàn. Điển hình như vụ nhà bà Dương Thị Linh (thôn Láng Me, xã Bắc Sơn) bị trộm đột nhập lấy 2 điện thoại vào rạng sáng ngày 3-2. Bằng biện pháp nghiệp vụ, CA huyện đã bắt được đối tượng Lê Anh Duy (SN 1997, trú tại thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải, Ninh Hải) là thủ phạm…