Bạn đọc viết: Cần tăng cường quản lý tuyến đường Cà Ná- Mũi Dinh

(NTO) Tuyến đường ven biển Cà Ná- Mũi Dinh (Thuận Nam) được Nhà nước đầu tư xây dựng hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tê- xã hội địa phương. Tuyến đường ven biển thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan vào dịp lễ, tết và những ngày nghỉ cuối tuần. Cơ quan quản lý giao thông và chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý đối với tuyến đường này.

Ngày 13- 5, chúng tôi đi dọc tuyến đường ven biển Cà Ná- Mũi Dinh thông thoáng, cây xanh phát triển tốt tạo cảnh quan môi trường du lịch biển xanh- sạch- đẹp. Điều cần nói là đoạn đường ven biển thuộc địa bàn xã Phước Diêm xuất hiện tình trạng người dân đổ rác bên lề đường gây ô nhiễm. Người dân đưa bia, lò than, chén bát lên nấu nướng ăn nhậu nhưng không dọn rác gây mất mỹ quan. Hệ thống biển báo giao thông bị gãy ngã nhưng chậm được sửa chữa. Dây cáp đứt treo nhùng nhằng dọc đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông…

Rác thải đổ bên lề đường gây ô nhiễm môi trường.
 
 
Người dân ăn nhậu không thu dọn rác gây mất mỹ quan.
 
 
Biển báo giao thông bị gãy ngã nhưng chậm được sửa chữa.
 
 
Dây cáp đứt treo nhùng nhằng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
(Ảnh chụp lúc 10 giờ 20 phút, ngày 13-5- 2017)

Chúng tôi đề nghị cơ quan quản lý giao thông và chính quyền địa phương sớm khắc phục tình trạng nêu trên nhằm xây dựng môi trường du lịch thân thiện, xanh-sạch- đẹp.