Thế giới trong tuần

1. Trong tuần, một trong những thông tin trên thế giới được rất nhiều người quan tâm đó là Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp sang thăm cấp Nhà nước tới CHND Trung Hoa và dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường”, sáng 12-5, tại Nhà khách Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và phát biểu tại Tọa đàm Hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc 2017.

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, trong những năm qua, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2016 đạt gần 72 tỷ USD. Việt Nam là cửa ngõ và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại ASEAN. Trung Quốc cũng là một trong số 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 11,2 tỷ USD tổng vốn đăng ký và có xu hướng liên tục tăng nhanh, trong đó nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua nền kinh tế mở Hong Kong. Việt Nam cũng đang nổi lên là điểm đến du lịch hấp dẫn của người dân Trung Quốc với những di sản, thắng cảnh nổi tiếng và các đường bay thương mại kết nối giữa hai nước liên tục được mở rộng... 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc; mong muốn hai nước tiếp tục phát huy những thành quả hợp tác trong những năm qua, tiến tới chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch, giải pháp và lĩnh vực hợp tác cụ thể với tầm nhìn chiến lược dài hạn, tối đa hóa thế mạnh của mỗi nước, cùng tham gia sâu và vươn cao trong chuỗi giá trị toàn cầu... 

2. Thông tin đáng chú ý khác, Triều Tiên khẳng định quyền “trừng phạt” công dân Mỹ. Ngày 11-5, Triều Tiên tuyên bố nước này có quyền chủ quyền là “trừng phạt không thương tiếc” các công dân Mỹ mà Bình Nhưỡng bắt giữ vì tội chống phá chính quyền nước này, đồng thời cho biết việc truyền thông Mỹ mô tả các vụ bắt giữ nhằm mục đích mặc cả là “thiếu hiểu biết”. 

Trong tháng 4 vừa qua, nhà chức trách Triều Tiên đã bắt giữ 2 công dân Mỹ với cáo buộc có “hành động thù địch” nhằm lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng. Các vụ bắt giữ công dân Mỹ tại Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Cho tới nay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn kêu gọi gây “sức ép tối đa” lên Triều Tiên để nước này từ bỏ tham vọng phát triển hạt nhân. Mới đây nhất, chính quyền Mỹ đã thông báo rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng hoan nghênh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Un) trong một cuộc gặp tại Mỹ, nếu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa… 

3. Liên quan đến thông tin mạng xã hội, mới đây Nga đã ban hành luật cấm nặc danh trên Internet. Theo đó, ngày 11-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin) đã ký sắc lệnh về cấm nặc danh trên Internet, cũng như việc quản lý các dịch vụ giống với phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, sắc lệnh cũng quy định phải đề ra các biện pháp loại trừ tình trạng nặc danh của người sử dụng mạng xã hội và “sự vô trách nhiệm và không bị trừng phạt” của họ, đồng thời xây dựng một hệ thống đảm bảo “an ninh cá nhân cho người sử dụng, tính bảo mật thông tin của họ”… Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Thái Lan đã đặt hạn chót vào ngày 16-5 tới để mạng xã hội Facbook phải gỡ bỏ 131 trang có chứa các nội dung vi phạm luật pháp nước này hoặc sẽ phải đối mặt với các hành động pháp lý của Chính phủ Thái Lan... Mới đây, Facebook đã thông báo sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Thái Lan trong việc hạn chế tiếp cận các nội dung vi phạm luật pháp nước sở tại, đặc biệt là luật chống phỉ báng Hoàng gia. Theo nhà chức trách Thái Lan, Facebook đã gỡ bỏ 178/309 trang bị cho là có nội dung “phi pháp”.