Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 11-5, tại Ban quản lý khu phố 6 (Phước Dân), TAND huyện Ninh Phước mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Mai Văn Khánh (SN 1988) về tội đánh bạc.

Bị cáo Mai Văn Khánh tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 40 phút, ngày 6-2-2017, Công an huyện Ninh Phước phát hiện 1 tụ điểm đánh bạc với hình thức xốc dĩa thắng thua bằng tiền gần sân bóng Mỹ Nghiệp thuộc khu phố 13 thuộc địa bàn Phước Dân. Tại đây, Công an huyện thu hồi một số tang vật là dụng cụ để xóc dĩa, gần 500.000 đồng tiền mặt, bắt giữ Mai Văn Khánh và một số đối tượng tham gia đánh bạc. Vì số tiền đánh bạc chưa đến mức truy tố hình sự nên các đối tượng còn lại đã bị xử phạt hành chính.

Riêng với Khánh, trước đó đã có 2 tiền án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích, nay tiếp tục vi phạm. Hội đồng xét xử tuyên phạt Mai Văn Khánh 6 tháng tù giam.