Sắc xuân khu dân cư Ninh Quý 2

Hôm gặp anh Nguyễn Văn Bình tại Hội nghị tổng kết 10 năm phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", chúng tôi có lời hẹn về thăm thôn Ninh Quý 2 vào đầu năm mới 2011.

Chúng tôi thật sự bất ngờ khi đến với khu dân cư Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, đường đi nội thôn được bê tông xi măng sạch đẹp. Trường mẫu giáo xây dựng khang trang râm ran tiếng hát, tiếng cười hồn nhiên của các cháu học sinh. Cổng làng cao sừng sững tươi thắm màu cờ Tổ quốc tung bay trong nắng mới. Sân phơi vàng thẫm màu bắp lai đang vào vụ mùa thu hoạch. Trao đổi với Bí thư chi bộ Nguyễn Hoàng Hùng và trưởng thôn Nguyễn Văn Bình, chúng tôi được biết thôn Ninh Quý 2 hiện có 906 hộ với 3518 nhân khẩu, khu dân cư đông dân nhất xã Phước Sơn, trong đó có 46 hộ với 228 nhân khẩu đồng bào dân tộc Ra glai.

Đời sống của nhân dân dựa vào nguồn sản xuất nông nghiệp với 96 ha ruộng chủ động tưới 3 vụ lúa với năng suất trung bình hằng năm trên 15 tấn/ha. HTX dịch vụ nông nghiệp Ninh Quý đảm nhận thủy lợi, cung ứng giống và thu hoạch giúp nông dân nghèo thiếu vốn có điều kiện làm ăn theo hình thức thực hiện dịch vụ trước thu hồi chi phí sau. Bà con còn canh tác 105 ha đất màu trồng táo, khổ qua, bí xanh, bắp lai cho hiệu quả kinh tế cao. Một ha đất trồng khổ qua, táo cho thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Các nông hộ Lê Thanh Hoàng, Đoàn Phương, Nguyễn Bốn…là những điển hình sản xuất- kinh doanh giỏi ở địa phương. Đơn cử, anh Lê Thanh Hoàng trồng 4,5 sào khổ qua trong thời gian 4 tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Thương lái đến thu mua khổ qua tại vườn với giá 8- 10 ngàn đồng/kg. Nông dân áp dụng hoàn toàn thiết bị cơ giới vào đồng ruộng, từ làm đất đến thu hoạch.

Toàn thôn có 26 chiếc máy cày đảm nhận làm đất và vận chuyển nông sản cho nông dân. Các nông hộ Nguyễn Thanh Sành, Đinh Văn Lực, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Minh Hiếu có 2-3 chiếc máy cày chuyên làm dịch vụ cơ giới nông nghiệp. Ngành NN&PTNT, Hội Nông dân tỉnh mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật nông nghiệp nâng cao năng lực sản xuất cho nông dân. Sở LĐ- TB&XH mở các lớp dạy nghề may công nghiệp cho 72 thanh niên. Sau khi hoàn thành khóa học, các cháu được Trung tâm xúc tiến việc làm giới thiệu vào làm công nhân may cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nếu như năm 2004 toàn thôn có 18% số hộ nghèo đến cuối năm 2010 giảm xuống còn 5%. “Bà con tui từ Xóm Bằng lên Ninh Quý ở gần 50 năm nay rồi. Nhìn thấy Nhà nước đầu tư hỗ trợ cho địa phương xây dựng nhiều công trình mới, bà con tui vui mừng lắm. Đồng bào dân tộc Ra glai được hỗ trợ mỗi hộ 8 triệu đồng xây dựng nhà ở theo chương trình 134 của Chính phủ. Nhà nước giúp cho bà con đưa điện, đưa nước sạch sinh hoạt đến tận gia đình. Đường đi tráng bê tông xi măng sạch sẽ. Tôi động viên các cháu trong xóm cố gắng làm ăn dành dụm nuôi dạy con cái học hành vươn lên thoát nghèo”, bà Mang Thị Vui, 71 tuổi, bày tỏ niềm vui.

Tính riêng trong ba năm gần đây, thôn Ninh Quý 2 đầu tư trên 1.065 triệu đồng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội: 2 phòng học mẫu giáo, nhà văn hóa cộng đồng, cổng thôn văn hóa, công viên cây xanh. Trong đó, nhà nước đầu tư 660 triệu đồng theo dự án phát triển nông thôn, số còn lại do nhân dân đóng góp. Bà con còn tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng tu sửa đình làng, xây dựng đường bê tông xi măng, chia sẻ khó khăn với các gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống. Gia đình có người qua đời được nhân dân trong thôn quyên góp hỗ trợ 2,5 triệu đồng/trường hợp.

Đời sống kinh tế phát triển, nhân dân chăm lo đầu tư con em ăn học thành đạt. Trẻ trong độ tuổi mầm non, tiểu học đều được đến trường học tập. Ninh Quý 2 có 20 người tốt nghiệp đại học và 35 người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp có việc làm ổn định. Các gia đình hiếu học tiêu biểu có hai con học đại học như Đào Duy An, Lê Văn Hà, Lê Văn Phương, Nguyễn Tấn Ngọc...

“Chi bộ thôn Ninh Quý 2 nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Các đảng viên Phạm Văn Lượm, Phạm Văn Nam, Đỗ Văn Đã phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu tích cực đi đầu tham gia xây dựng thôn xóm giàu đẹp nêu gương cho quần chúng nhân dân noi theo. Chi bộ lãnh đạo hệ thống chính trị vận động nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đoàn kết xây dựng nông thôn mới no ấm. Nhân dân và cán bộ thôn Ninh Quý 2 vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2000- 2010. Chi bộ tiếp tục vận động nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011- 2015. Bà con nông dân Ninh Quý 2 chào đón mùa xuân mới trong tinh thần vui tươi, hạnh phúc”, Bí thư Nguyễn Hoàng Hùng phấn khởi nói.