Đại hội Hội Cựu chiến binh Tp. Phan Rang-Tháp Chàm lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

(NTO) Trong hai ngày 27 và 28-4, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội có 160 đại biểu, đại diện cho 1.500 hội viên CCB trong toàn thành phố.

 
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội. Ảnh: Văn Miên

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB thành phố đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Hội đã tích cực vận động, giúp đỡ, hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Nhờ vậy, đến nay, toàn Hội chỉ còn 16 hộ nghèo/1.441 hộ, chiếm 1,1%; 25 hộ cận nghèo, chiếm 1,7%; hộ hội viên khá, giàu 252 hộ, chiếm 17% trên tổng số hộ CCB. 

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB thành phố tiếp tục vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân; động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 với 21 thành viên; ông Đặng Tấn Tiến tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội CCB thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.