Hội Cựu chiến binh Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện

(NTO) Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Hội đã tích cực vận động, giúp đỡ, hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Hội CCB thành phố hiện có trên 1.500 hội viên, sinh hoạt tại các chi hội trực thuộc từ thành phố đến các thôn, khu phố. Trong đó có trên 100 hội viên tham gia cấp ủy và giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ thôn, khu phố; 29 hội viên là Trưởng, Phó Ban quản lý thôn, khu phố và trên 200 hội viên tham gia Tổ tự quản, Tổ an ninh, dân phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đó là các cấp Hội CCB thành phố tiếp tục vận động các thế hệ CCB luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp Hội thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, Hội tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, thu thập ý kiến chính đáng của CCB và Nhân dân phản ánh kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp về các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, không để xảy ra điểm nóng… qua đó củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Ngoài ra, các cấp Hội còn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong hội viên CCB. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cảnh giác với những phần tử xấu lợi dụng chống tham nhũng để gây mất đoàn kết trong nội bộ.

Để tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa hội viên, các cấp Hội đã động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động thành lập 39 Tổ vay vốn tiết kiệm, tham gia ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 1.517 lượt hộ vay, với tổng dư nợ trên 37,7 tỷ đồng đã giúp cho hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Toàn hội đã huy động vốn nội bộ được 11,8 tỷ đồng, giúp cho 3.017 lượt hội viên vay vốn với lãi xuất thấp hoặc không lãi. Xây dựng “Quỹ đồng đội” được trên 1,6 tỷ đồng… Từ những nguồn vốn trên đã hỗ trợ cho hội viên CCB phát triển kinh tế gia đình, góp phần chung vào công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Hiện nay, toàn Hội chỉ còn 16 hộ nghèo/1.441 hộ, chiếm 1,1%; 25 hộ cận nghèo, chiếm 1,7%; nâng tổng số hộ khá, giàu năm sau cao hơn năm trước, đến nay tỷ lệ hộ hội viên khá, giàu 252 hộ, đạt 17% trên tổng số hộ CCB. Hoạt động tình nghĩa được đẩy mạnh trong toàn Hội, các chi hội đã thường xuyên thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình hội viên CCB nhân các ngày lễ, tết, ngày Thương binh-Liệt sĩ hoặc khi đau ốm, hoạn nạn, với số tiền trên 780 triệu đồng. Động viên CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào của địa phương như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, khuyến học…

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB thành phố tiếp tục vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Hội; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Động viên cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cảnh giác, đấu tranh chống lại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Phối hợp với lực lượng công an, quân đội xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương. Đẩy mạnh chương trình xây dựng quỹ Hội và huy động vốn nội bộ để giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo sự gắn bó tình đồng chí, đồng đội. Phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, góp phần vào sự phát triển của quê hương Ninh Thuận.