Phước Hậu: Sẵn sàng khởi động cánh đồng lớn

(NTO) Xã Phước Hậu được UBND huyện Ninh Phước chọn điểm xây dựng cánh đồng lớn. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh ta thực hiện chủ trương khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Cấp ủy, chính quyền xã Phước Hậu huy động các nguồn lực chung tay cùng HTX Dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng khởi động bước vào sản xuất cánh đồng lớn từ vụ hè thu 2017.

Xã Phước Hậu đầu tư xây dựng sân phơi, đường nội đồng phục vụ chương trình sản xuất cánh đồng lớn.

Về xã Phước Hậu, chúng tôi gặp lại Kỹ sư Quảng Đại Hoàng, nguyên cán bộ Phòng Kế hoạch- Tài chính thuộc Sở NN&PTNT. Sau khi nghỉ hưu về địa phương, anh được bà con tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước Hậu. Quảng Đại Hoàng là một trong những người đầu tiên của tỉnh ta có trình độ kỹ sư nông nghiệp đứng đầu đơn vị kinh tế tập thể thời hội nhập. Anh Hoàng đưa chúng tôi ra thăm cánh đồng lúa vụ đông- xuân đang vào mùa thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt 70- 80 tạ/ha. Đường giao thông từ khu dân cư đến cánh đồng lớn được bê tông hóa thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Kỹ sư Quảng Đại Hoàng cho biết tổng diện tích HTX sản xuất cánh đồng lớn trong vụ hè thu là 56 ha của 103 hộ; chiếm 30% diện tích ruộng lúa thôn Hiếu Lễ. Trong đó, cánh đồng tục danh Sân Cổng 3 có 26,86 ha của 49 hộ và cánh đồng Sân Cả 4 có 29, 14 ha của 54 hộ; bình quân mỗi nông hộ có 5,4 sào ruộng chủ động tưới từ hệ thống kênh Chàm. Bước đầu, HTX vận động một số gia đình nông dân tiêu biểu canh tác kề cận phá bờ để mở rộng diện tích vừa thuận lợi cho việc làm đất, theo nước. Các nông hộ đã thống nhất ký cam kết với HTX thỏa thuận thực hiện các khâu trong quy trình canh tác vụ hè thu 2017, từ làm đất đến cung ứng vật tư, thu hoạch, bao tiêu sản phẩm, vay vốn sinh hoạt gia đình…

Theo Kỹ sư Quảng Đại Hoàng, khó khăn trong quá trình vận động nông dân tham gia cánh đồng lớn là hàng chục năm qua bà con đã quan hệ chặt chẽ với một số hộ tư nhân cung ứng vật tư, tiền sinh hoạt hàng ngày. Đến mùa thu hoach, nông dân đong lúa “trừ nợ” ứng trước của các chủ vựa. Khi thực hiện cánh đồng lớn, HTX thực sự trở thành “chỗ dựa” phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, tạm ứng tiền sinh hoạt cho gia đình thành viên nhanh chóng, thủ tục gọn nhẹ. HTX chuẩn bị khoảng 500 triệu đồng vừa đầu tư cho mùa vụ vừa ứng trước cho các hộ thành viên sinh hoạt gia đình. Với cách làm này, HTX đã nhận được sự đồng thuận cao của các hộ thành viên tham gia cánh đồng lớn.

Tại cánh đồng Sân Cả 4, chúng tôi gặp lão nông Vạn Sổ thăm ruộng lúa đông xuân chuẩn bị thu hoạch. Chỉ tay vô ruộng lúa chín vàng thẫm, gié trĩu hạt, lão nông Vạn Sổ phấn khởi chia sẻ: Gia đình tui có 6 sào ruộng chủ động tưới vào diện “nhất đẳng điền” ở thôn Hiếu Lễ. Vụ đông- xuân năm nay, tui đầu tư thâm canh giống lúa TH 41, năng suất ước đạt trên 8 tạ/sào. Tui thấy chủ trương của Nhà nước vận động nông dân liên kết sản xuất cánh đồng lớn là phù hợp với xu thế phát triển của thị trường. Bà con làm ăn theo mô hình HTX kiểu mới dưới sự hướng dẫn của Hội đồng quản trị liên kết với các doanh nghiệp cùng tham gia gắn kết trách nhiệm bao tiêu sản phẩm với nông dân. Tui tuyên truyền vận động tộc họ và bà con thôn Hiếu Lễ tích cực ủng hộ chủ trương thực hiện cánh đồng lớn.

Nông dân chăm sóc lúa đông- xuân trên cánh đồng lớn Sân Cả 4.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước Hậu hợp đồng với Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố (Công ty Nha Hố) cung cấp giống lúa TH 41 nguyên chủng cho nông dân xuống giống đồng loạt trên cánh đồng lớn từ ngày 1 đến 5- 6 - 2017. HTX đảm nhận điều hành sản xuất từ làm đất đến thu hoạch và liên kết với Công ty Nha Hố hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm lúa tươi cao hơn giá thị trường lúa khô cùng thời điểm 500 đồng/kg. Vụ đông- xuân năm nay, HTX hợp đồng Công ty Nha Hố sản xuất 15 ha lúa giống TH 41 với giá bao tiêu 7.500 đồng/kg quy khô, cao hơn 2.300 đồng so với giá lúa khô tại thị trường địa phương. Sản xuất lúa giống, nông dân có lãi trung bình 3 triệu đồng/sào/vụ, cao hơn gấp 2 lần so với lúa thương phẩm.

Đồng chí Võ Thanh Đảo, Chủ tịch UBND xã Phước Hậu cho biết lãnh đạo địa phương thống nhất xác định cánh đồng lớn là cách thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm trên cơ sở hiện đại hóa, đồng bộ hóa quy trình canh tác mang lại giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích. Sử dụng giống lúa từ cấp xác nhận trở lên trên diện tích lớn và áp dụng đồng loạt quy trình “1 phải, 5 giảm”. Chủ trương thực hiện cánh đồng lớn nhận được sự đồng thuận ủng hộ của bà con nông dân. Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước Hậu đại diện các hộ thành viên liên kết với Công ty Nha Hố sẵn sàng sản xuất lúa giống trên cánh đồng lớn trong vụ hè thu 2017. Cấp ủy, chính quyền địa phương rút kinh nghiệm từ thực tiễn sản xuất cánh đồng lớn để tiếp tục chỉ đạo trong những vụ tiếp theo, góp phần nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới.