• Triển lãm ký sự ảnh ngoại giao và ra mắt sách “Vị thế Việt Nam” về nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
  • (NTO) Sáng 19-4, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm ký sự ảnh ngoại giao và ra mắt sách “Vị thế Việt Nam” của tác giả, nhà báo - nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn.
  • “Vị thế Việt Nam” là cuốn ký sự ảnh ngoại giao của tác giả Giản Thanh Sơn nêu bật quá trình công tác đối ngoại ở nước ngoài của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong 5 năm của nhiệm kỳ 2011-2016.

    Hình ảnh kèm theo bình luận trong “Vị thế Việt Nam” khẳng định thành tựu nổi bậc của công tác ngoại giao Việt Nam trong 5 năm nhiệm kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển, đưa mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả...; Đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ an ninh Tổ quốc và nâng cao vị thế, vai trò của đất nước.

    Trong nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hàng chục quốc gia trên thế giới, tham dự các diễn đàn đa phương, Hội nghị quốc tế... Qua đó đẩy mạnh và làm sâu sắc thêm quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia láng giềng, khu vực, xác lập quan hệ đối tác chiến lược với một số nước lớn và mở ra quan hệ với các đối tác tiềm năng.

    Sách dày 450 trang, in song ngữ Việt Anh, khổ 25m x 25cm do Nhà xuất bản Thông tấn (thuộc Thông tấn xã Việt Nam) ấn hành. Cuốn sách được xem như một sử liệu góp phần vào thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong thập niên đầu của thế kỷ 21.

    Là phóng viên chuyên trách của Chủ tịch nước (nhiệm kỳ 2011-2016), từ những kinh nghiệm làm nghề và trải nghiệm trong cuộc sống, Nhà báo, Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn sở hữu cho mình một bộ tác phẩm quý giá về hoạt động của Chủ tịch nước, cũng như nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới - đây là một bộ tác phẩm mang tính sử liệu thời hội nhập.

    Toàn cảnh Lễ ra mắt sách “Vị thế Việt Nam” của tác giả, nhà báo - nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn.
     
     
    Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa cho tác giả, nhà báo - nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn.
     
     
    Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nhà báo - nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn
    trong triển lãm ký sự ảnh ngoại giao.
     
     
    Khách tham quan triển lãm ký sự ảnh ngoại giao của nhà báo - nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn.
     
     
    Sách “Vị thế Việt Nam” của tác giả Giản Thanh Sơn được xem như một sử liệu
    góp phần vào thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong thập niên đầu của thế kỷ 21.
     
     
    Ông Bùi Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tri ân Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
    trong Lễ ra mắt sách “Vị thế Việt Nam”.
     
     
    Văn phòng Chủ tịch nước tặng Bằng khen cho nhà báo - nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn.
     
     
    Nhà báo - nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn là phóng viên chuyên trách của Chủ tịch nước (nhiệm kỳ 2011-2016).
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Một số hình ảnh về các chuyến công du nước ngoài của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
    trưng bày trong Triển lãm ký sự ảnh ngoại giao của nhà báo - nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn.
     
     
     
     
    Nhà báo - nhà nhiếp ảnh Giản Thanh Sơn tác nghiệp tại nước ngoài.